Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc đàm phán về an ninh mạng trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.

Nhà Trắng thông báo, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã thăm Washington trong 4 ngày, hội đàm với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ James Comey, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice và các quan chức về an ninh mạng. 

Mỹ, Trung đạt được một số đồng thuận về chống tội phạm mạng. (hình minh họa: ITN).

Hai bên đã đạt được những đồng thuận quan trọng về chống tội phạm mạng. Ông Mạnh Kiến Trụ cho biết, Mỹ và Trung Quốc đều là những quốc gia có công nghệ Internet phát triển ở trình độ cao.

Trong bối cảnh hoạt động của tội phạm mạng ngày càng tinh vi, hai nước cần tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

Gần đây, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ thường phàn nàn về các vụ tấn công mạng nhằm vào các lợi ích của Mỹ cũng như các hoạt động đánh cắp thông tin nhạy cảm được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc.

Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ khẳng định lập trường của Trung Quốc chống lại các cuộc tấn công mạng cũng như các hoạt động gián điệp thương mại qua mạng.

Bất kì ai thực hiện các hoạt động này trên lãnh thổ Trung Quốc sẽ bị coi là vi phạm luật pháp của Trung Quốc và sẽ phải đối mặt với pháp lý./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng
Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cam kết đấu tranh chống lại hành động này dưới mọi hình thức.

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cam kết đấu tranh chống lại hành động này dưới mọi hình thức.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào nước này
Mỹ yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào nước này

VOV.VN - Mỹ lo ngại về cáo buộc Trung Quốc đã sử dụng khả năng mạng mới, can thiệp vào hoạt động của người sử dụng mạng internet toàn cầu.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào nước này

Mỹ yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào nước này

VOV.VN - Mỹ lo ngại về cáo buộc Trung Quốc đã sử dụng khả năng mạng mới, can thiệp vào hoạt động của người sử dụng mạng internet toàn cầu.

Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc và Nga vì tấn công mạng?
Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc và Nga vì tấn công mạng?

VOV.VN - Biện pháp trừng phạt có thể bao gồm việc cắt đứt các mối liên hệ của cá nhân và tổ chức này với hệ thống tài chính Mỹ. 

Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc và Nga vì tấn công mạng?

Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc và Nga vì tấn công mạng?

VOV.VN - Biện pháp trừng phạt có thể bao gồm việc cắt đứt các mối liên hệ của cá nhân và tổ chức này với hệ thống tài chính Mỹ. 

Trung Quốc lo ngại về thông tin Mỹ-New Zealand hợp tác tấn công mạng
Trung Quốc lo ngại về thông tin Mỹ-New Zealand hợp tác tấn công mạng

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng New Zealand, John Key đã phát biểu trên đài phát thanh nước này cho biết, thông tin mà tờ New Zealand Herald đưa ra là không đúng.

Trung Quốc lo ngại về thông tin Mỹ-New Zealand hợp tác tấn công mạng

Trung Quốc lo ngại về thông tin Mỹ-New Zealand hợp tác tấn công mạng

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng New Zealand, John Key đã phát biểu trên đài phát thanh nước này cho biết, thông tin mà tờ New Zealand Herald đưa ra là không đúng.

Tấn công mạng DDOS, một du học sinh Việt Nam bị bắt tại Nhật
Tấn công mạng DDOS, một du học sinh Việt Nam bị bắt tại Nhật

VOV.VN - Một du học sinh Việt Nam đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ hôm 24/7 do tấn công DDoS mạng của một công ty chuyên bán phụ kiện điện thoại di động ở Tokyo.

Tấn công mạng DDOS, một du học sinh Việt Nam bị bắt tại Nhật

Tấn công mạng DDOS, một du học sinh Việt Nam bị bắt tại Nhật

VOV.VN - Một du học sinh Việt Nam đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ hôm 24/7 do tấn công DDoS mạng của một công ty chuyên bán phụ kiện điện thoại di động ở Tokyo.