Mỹ tung đòn trừng phạt doanh nghiệp Nga và Trung Quốc vì Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một cơ quan dịch vụ hải cảng của Nga và một công ty của Trung Quốc cùng với thành viên liên kết của công ty này.

Ngày 15/8, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một cơ quan dịch vụ hải cảng của Nga và công ty của Trung Quốc với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận về thương mại đối với Triều Tiên. Hiện tại, Mỹ đang tăng cường gây sức ép buộc Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Xe tải của Trung Quốc chờ ở cảng để chuẩn bị vận chuyển hàng hóa tới Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images).

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Công ty hậu cần thương mại quốc tế Đại Liên Sun Moon Star của Trung Quốc và thành viên liên kết của nó là công ty SINSMS Pte. Ltd. tại Singapore với cáo buộc những công ty này đã thu về lợi nhuận hơn 1 tỷ USD/ năm bằng cách xuất khẩu bất hợp pháp rượu và thuốc lá sang Triều Tiên. Bộ này cũng trừng phạt Cơ quan dịch vụ hải cảng Nga Profinet Pte Ltd và Tổng giám đốc cơ quan này Vasili Aleksandrovich Kolchanov với cáo buộc cung cấp dịch vụ cảng ít nhất 6 lần đối cho tàu của Triều Tiên.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, riêng ông Kolchanov đã dính líu đến nhiều hợp đồng liên quan đến Triều Tiên và đã gặp gỡ trực tiếp nhiều đại diện của Triều Tiên tại Nga.

“Những chiến thuật mà các thực thể tại Trung Quốc, Nga và Singapore đang sử dụng trong một nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt đều bị cấm theo luật của Mỹ. Tất cả các cơ quan, tổ chức trong ngành công nghiệp vận tải phải có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp trừng phạt này hoặc họ sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”.

Khi được hỏi về thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, ông Gao Ye, Đại diện pháp lý của Công ty Đại Liên Sun Moon Star cho biết, vấn đề này không rõ ràng và công ty cũng chưa nhận được bất cứ thông báo nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên “vừa đấm vừa xoa” khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới
Triều Tiên “vừa đấm vừa xoa” khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Triều Tiên ngày 10/8 đã lên án Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với nước này, đồng thời kêu gọi phía Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

Triều Tiên “vừa đấm vừa xoa” khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới

Triều Tiên “vừa đấm vừa xoa” khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Triều Tiên ngày 10/8 đã lên án Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với nước này, đồng thời kêu gọi phía Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

Vì sao Mỹ chưa muốn một tuyên bố về kết thúc Chiến tranh Triều Tiên?
Vì sao Mỹ chưa muốn một tuyên bố về kết thúc Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Vì sao dù cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều muốn một tuyên bố kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên nhưng Mỹ vẫn chưa sẵn sàng chấp thuận điều này?

Vì sao Mỹ chưa muốn một tuyên bố về kết thúc Chiến tranh Triều Tiên?

Vì sao Mỹ chưa muốn một tuyên bố về kết thúc Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Vì sao dù cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều muốn một tuyên bố kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên nhưng Mỹ vẫn chưa sẵn sàng chấp thuận điều này?