Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom Boston

VOV.VN - Một năm sau vụ đánh bom tại Giải đua Marathon Boston, nước Mỹ trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch này.

Phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Hynes ở Boston ngày 15/4, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: “Chúng ta sẽ không bao giờ chùn bước, không bao giờ hèn nhát, nước Mỹ sẽ không bao giờ đầu hàng”. ”Chúng ta là người Boston. Chúng ta là người Mỹ. Chúng ta hành động, chịu đựng, đã vượt qua và chúng ta sẽ “đến được vạch đích”! Chúa phù hộ tất cả các bạn và Chúa sẽ bảo vệ các nạn nhân của chúng ta”.

Tham dự Lễ tưởng niệm có gia đình các nạn nhân cùng các quan chức thành phố Boston. Đặc biệt, gia đình nạn nhân Lu Lingzi đã từ Trung Quốc sang để tham dự sự kiện này.

Buổi lễ được tiến hành với lễ kéo cờ và một phút mặc niệm tại khu vực vạch đích của cuộc đua Marathon năm ngoái lúc 14h49 ngày 15/4 (giờ địa phương), thời điểm quả bom phát nổ.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân bị đánh bom tại Boston (Ảnh AP)

Ở thủ đô Washington, Tổng thống Obama dù không thể tham gia trực tiếp cuộc tưởng niệm tại Boston cũng đã có phút mặc niệm tại Nhà Trắng.

Trước đó, vào buổi sáng, gia đình các nạn nhân đặt vòng hoa tại tại hai khu vực bị đánh bom gồm khu vực phía trước nhà hàng Forum ở đường Boylston và khu vực cách cuộc đua một khối nhà. Đội vệ binh đã đứng gác xung quanh nơi đặt vòng hoa suốt cả ngày hôm đó.

Một năm sau thảm kịch ở cuộc đua Marathon, nhiều nạn nhân trước đó không nói bất cứ điều gì với báo giới, đã lên tiếng trên các phương tiện truyền thông của Boston. Gia đinh của bé Martin Richard, nạn nhân mới 8 tuổi tử vong trong vụ nổ bom, xuất hiện trong bài báo dài kỳ trên Boston Globe kể về việc họ đã hồi phục như nào sau thảm kịch. Jan Richard, em gái của bé Martin, giờ đã 8 tuổi, cũng bị mất một chân trong vụ đánh bom.

Những biểu ngữ “Boston mạnh mẽ” (Boston strong) được giương lên khắp các khu vực dân cư đường Boylston. Với những người ở gần vạch đích năm ngoái, họ không thể quên được vụ đánh bom ấy.

Gerardo DeFabritiis là quản lý tại của hàng quần áo và giày dép Tannery, nơi nằm sát khu vực quả bom thứ nhất phát nổ. Con gái và con rể ông ghé thăm cửa hàng khi cuộc đua diễn ra năm ngoái. Họ đang định đi về thì ông gọi lại để giới thiệu các dòng sản phẩm mới. Quả bom phát nổ ngay sau đó.

“Chúng nó suýt nữa đã ở ngay chỗ đó”, ông nhớ lại đồng thời chỉ tay vào nơi quả bom phát nổ. Ông đã đi ra ngoài ngay sau khi bom nổ và thấy một người phụ nữ bị thương nằm dưới đất. Sau này, mỗi lần khi đi qua đó, ông lại hồi tưởng cảnh tượng ấy.

Năm nay, cuộc đua Marathon Boston sẽ diễn ra vào thứ Hai (21/4) tới. Đây được dự đoán là cuộc đua có nhiều người tham gia thứ hai trong lịch sử sau cuộc đua năm 1996 nhân lễ kỷ niệm 100 năm của sự kiện thể thao này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ đánh bom Boston được đào tạo trở thành sát thủ máu lạnh
Kẻ đánh bom Boston được đào tạo trở thành sát thủ máu lạnh

(VOV) - Một quản lý phòng tập thể dục nhớ lại Tamerlan luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng của một sát thủ máu lạnh.

Kẻ đánh bom Boston được đào tạo trở thành sát thủ máu lạnh

Kẻ đánh bom Boston được đào tạo trở thành sát thủ máu lạnh

(VOV) - Một quản lý phòng tập thể dục nhớ lại Tamerlan luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng của một sát thủ máu lạnh.

Mỹ kỷ niệm tròn 1 năm vụ đánh bom tại giải marathon Boston
Mỹ kỷ niệm tròn 1 năm vụ đánh bom tại giải marathon Boston

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát khuyên người dân thận trọng hơn trong cuộc chạy kỷ niệm sắp tới.

Mỹ kỷ niệm tròn 1 năm vụ đánh bom tại giải marathon Boston

Mỹ kỷ niệm tròn 1 năm vụ đánh bom tại giải marathon Boston

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát khuyên người dân thận trọng hơn trong cuộc chạy kỷ niệm sắp tới.

Chưa thể kết tội nghi phạm đánh bom Boston
Chưa thể kết tội nghi phạm đánh bom Boston

(VOV) - Công tố viên Mỹ nói rằng họ cần thêm thời gian để kết tội nghi can vụ đánh bom ở giải chạy Marathon Boston, Dzhokhar Tsarnaev.

Chưa thể kết tội nghi phạm đánh bom Boston

Chưa thể kết tội nghi phạm đánh bom Boston

(VOV) - Công tố viên Mỹ nói rằng họ cần thêm thời gian để kết tội nghi can vụ đánh bom ở giải chạy Marathon Boston, Dzhokhar Tsarnaev.

Nghi phạm Boston đối mặt với 30 tội danh
Nghi phạm Boston đối mặt với 30 tội danh

(VOV) - Nghi phạm vụ Boston Dzhokhar Tsarnaev chính thức bị buộc tội giết 4 người và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nghi phạm Boston đối mặt với 30 tội danh

Nghi phạm Boston đối mặt với 30 tội danh

(VOV) - Nghi phạm vụ Boston Dzhokhar Tsarnaev chính thức bị buộc tội giết 4 người và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Một phụ nữ bị bắt vì mạo nhận là nạn nhân vụ đánh bom Boston
Một phụ nữ bị bắt vì mạo nhận là nạn nhân vụ đánh bom Boston

VOV.VN - Audrea Gause, 26 tuổi đã nhận 480.000 USD từ quỹ Boston sau khi tuyên bố mình bị chấn thương sọ não - kết quả của vụ đánh bom.

Một phụ nữ bị bắt vì mạo nhận là nạn nhân vụ đánh bom Boston

Một phụ nữ bị bắt vì mạo nhận là nạn nhân vụ đánh bom Boston

VOV.VN - Audrea Gause, 26 tuổi đã nhận 480.000 USD từ quỹ Boston sau khi tuyên bố mình bị chấn thương sọ não - kết quả của vụ đánh bom.

FBI tiêu diệt kẻ có liên quan tới nghi phạm đánh bom Boston
FBI tiêu diệt kẻ có liên quan tới nghi phạm đánh bom Boston

(VOV) - Todashev bị bắn chết khi có ý định tấn công các nhân viên điều tra.

FBI tiêu diệt kẻ có liên quan tới nghi phạm đánh bom Boston

FBI tiêu diệt kẻ có liên quan tới nghi phạm đánh bom Boston

(VOV) - Todashev bị bắn chết khi có ý định tấn công các nhân viên điều tra.

FBI đã quá tay khi bắn chết bạn nghi phạm đánh bom Boston?
FBI đã quá tay khi bắn chết bạn nghi phạm đánh bom Boston?

(VOV) - Có thông tin cho biết, bạn của nghi phạm đánh bom Boston bị nhân viên FBI bắn chết không mang theo vũ khí.

FBI đã quá tay khi bắn chết bạn nghi phạm đánh bom Boston?

FBI đã quá tay khi bắn chết bạn nghi phạm đánh bom Boston?

(VOV) - Có thông tin cho biết, bạn của nghi phạm đánh bom Boston bị nhân viên FBI bắn chết không mang theo vũ khí.

Nghi phạm đánh bom tại Boston chối tội
Nghi phạm đánh bom tại Boston chối tội

(VOV) - Tại phiên toà, Dzhokhar đã phủ nhận mọi cáo buộc giết người, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí huỷ diệt...

Nghi phạm đánh bom tại Boston chối tội

Nghi phạm đánh bom tại Boston chối tội

(VOV) - Tại phiên toà, Dzhokhar đã phủ nhận mọi cáo buộc giết người, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí huỷ diệt...

FBI thừa nhận “lơ là” với nghi phạm đánh bom Boston
FBI thừa nhận “lơ là” với nghi phạm đánh bom Boston

(VOV) - Giám đốc FBI Robert Mueller đã xác nhận thông tin này trước Quốc hội Mỹ ngày 16/5.

FBI thừa nhận “lơ là” với nghi phạm đánh bom Boston

FBI thừa nhận “lơ là” với nghi phạm đánh bom Boston

(VOV) - Giám đốc FBI Robert Mueller đã xác nhận thông tin này trước Quốc hội Mỹ ngày 16/5.

Mỹ hợp tác chặt chẽ với Nga sau vụ đánh bom Boston
Mỹ hợp tác chặt chẽ với Nga sau vụ đánh bom Boston

(VOV) - Các nghị sĩ Mỹ cho rằng, việc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ góp phần đối phó hiệu quả với các hoạt động khủng bố.

Mỹ hợp tác chặt chẽ với Nga sau vụ đánh bom Boston

Mỹ hợp tác chặt chẽ với Nga sau vụ đánh bom Boston

(VOV) - Các nghị sĩ Mỹ cho rằng, việc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ góp phần đối phó hiệu quả với các hoạt động khủng bố.