Mỹ và Israel mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO

VOV.VN - Mỹ và Israel đã đánh mất quyền bỏ phiếu tại tổ chức này do chưa hoàn tất việc đóng góp kể từ tháng 11/2011.

Mỹ đóng góp khoảng 80 triệu USD/năm, tương đương hơn 1/5 nguồn kinh phí hoạt động cho UNESCO song nước này quyết định dừng đóng góp kể từ tháng 11/2011 sau khi tổ chức này trao quy chế thành viên đầy đủ cho Palestine. Israel cũng có động thái tương tự để phản đối quyết định này của UNESCO.

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova lấy làm tiếc rằng, trong 2 năm qua sự tham gia cũng như sức ảnh hưởng của Mỹ ở tổ chức này ngày càng giảm. Các nước khác đang tích cực đóng góp cho UNESCO để bù vào phần thiếu hụt của Mỹ song ngân sách hoạt động của tổ chức này trong năm sau vẫn giảm khoảng 150 triệu USD.

Mỹ và Israel không còn quyền bỏ phiếu tại UNESCO (Ảnh AFP)

Dư luận tại Mỹ lo ngại rằng tình trạng này có thể khiến nước này mất đi tiếng nói quan trọng trong những hoạt động thúc đẩy văn hóa, giáo dục, khoa học của thế giới nhằm thúc đẩy hòa bình.

Khó khăn về ngân sách chính là rào cản lớn nhất khiến chính quyền của ông Obama chưa thay đổi được quyết định này.

Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về các tổ chức quốc tế Esther Brimmer cho rằng, việc thanh toán một lúc khoản đóng góp trong 2 hay 3 năm không phải là gánh nặng tài chính quá lớn đối với nước Mỹ nhưng việc chậm trễ ra quyết định trong vấn đề này sẽ khiến gánh nặng gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNESCO tổ chức Hội nghị về quyền đến trường của bé gái
UNESCO tổ chức Hội nghị về quyền đến trường của bé gái

(VOV) -Hội nghị diễn ra 2 tháng sau vụ Taliban tấn công Malala Yousafzai, một học sinh hoạt động vì quyền đến trường của bé gái

UNESCO tổ chức Hội nghị về quyền đến trường của bé gái

UNESCO tổ chức Hội nghị về quyền đến trường của bé gái

(VOV) -Hội nghị diễn ra 2 tháng sau vụ Taliban tấn công Malala Yousafzai, một học sinh hoạt động vì quyền đến trường của bé gái

UNESCO bầu Chủ tịch Đại hội đồng mới
UNESCO bầu Chủ tịch Đại hội đồng mới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ giáo dục Trung Quốc Hách Bình đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 37.

UNESCO bầu Chủ tịch Đại hội đồng mới

UNESCO bầu Chủ tịch Đại hội đồng mới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ giáo dục Trung Quốc Hách Bình đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 37.

Dư luận về việc Palestine chính thức là thành viên của UNESCO
Dư luận về việc Palestine chính thức là thành viên của UNESCO

Mỹ và Israel đưa ra những cảnh báo và biện pháp đáp trả ngay lập tức.

Dư luận về việc Palestine chính thức là thành viên của UNESCO

Dư luận về việc Palestine chính thức là thành viên của UNESCO

Mỹ và Israel đưa ra những cảnh báo và biện pháp đáp trả ngay lập tức.

Palestine và Israel căng thẳng sau cuộc bỏ phiếu tại UNESCO
Palestine và Israel căng thẳng sau cuộc bỏ phiếu tại UNESCO

Israel sẽ đưa ra các hành động chống phá Palestine nhiều hơn sau khi Palestine được công nhận là thành viên đầy đủ của UNESCO.   

Palestine và Israel căng thẳng sau cuộc bỏ phiếu tại UNESCO

Palestine và Israel căng thẳng sau cuộc bỏ phiếu tại UNESCO

Israel sẽ đưa ra các hành động chống phá Palestine nhiều hơn sau khi Palestine được công nhận là thành viên đầy đủ của UNESCO.   

Lễ thượng cờ Palestine tại trụ sở UNESCO
Lễ thượng cờ Palestine tại trụ sở UNESCO

Đây là xem như một bước tiến của Palestine trên con đường tiến tới việc được công nhận là thành viên đầy đủ của LHQ.

Lễ thượng cờ Palestine tại trụ sở UNESCO

Lễ thượng cờ Palestine tại trụ sở UNESCO

Đây là xem như một bước tiến của Palestine trên con đường tiến tới việc được công nhận là thành viên đầy đủ của LHQ.

UNESCO kỷ niệm Ngày Phát thanh quốc tế
UNESCO kỷ niệm Ngày Phát thanh quốc tế

(VOV) - Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh Phát thanh vẫn là phương tiện truyền thông đến được với đông đảo công chúng

UNESCO kỷ niệm Ngày Phát thanh quốc tế

UNESCO kỷ niệm Ngày Phát thanh quốc tế

(VOV) - Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh Phát thanh vẫn là phương tiện truyền thông đến được với đông đảo công chúng

Bà Irina Bokova được tái đề cử Tổng Giám đốc UNESCO
Bà Irina Bokova được tái đề cử Tổng Giám đốc UNESCO

VOV.VN - Với 39/58 phiếu ủng hộ tiếp tục đề cử lên ĐHĐ UNESCO, bà Irina Bokova nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vị trí này.

Bà Irina Bokova được tái đề cử Tổng Giám đốc UNESCO

Bà Irina Bokova được tái đề cử Tổng Giám đốc UNESCO

VOV.VN - Với 39/58 phiếu ủng hộ tiếp tục đề cử lên ĐHĐ UNESCO, bà Irina Bokova nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vị trí này.

UNESCO khai mạc Đại hội đồng lần thứ 37
UNESCO khai mạc Đại hội đồng lần thứ 37

VOV.VN - Đại hội đồng UNESCO sẽ xem xét một chiến lược và ngân sách trung hạn 8 năm và ngắn hạn 4 năm.

UNESCO khai mạc Đại hội đồng lần thứ 37

UNESCO khai mạc Đại hội đồng lần thứ 37

VOV.VN - Đại hội đồng UNESCO sẽ xem xét một chiến lược và ngân sách trung hạn 8 năm và ngắn hạn 4 năm.

Iran tiếp nhận vị trí Chủ tịch NAM tại UNESCO
Iran tiếp nhận vị trí Chủ tịch NAM tại UNESCO

(VOV) -  Iran đảm nhận vị trí Chủ tịch Phong trào Không liên kết trong 3 năm tới

Iran tiếp nhận vị trí Chủ tịch NAM tại UNESCO

Iran tiếp nhận vị trí Chủ tịch NAM tại UNESCO

(VOV) -  Iran đảm nhận vị trí Chủ tịch Phong trào Không liên kết trong 3 năm tới