Mỹ và Triều Tiên thành lập các nhóm công tác về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Phi hạt nhân hóa là nội dung nghị sự chủ yếu trong chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Mỹ và Triều Tiên vừa nhất trí thành lập các nhóm công tác về vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên theo thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều tại Singapore ngày 12/6 vừa qua.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt tay Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm lần thứ 2 tới Bình Nhưỡng đầu tháng 5/2018. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận đạt được vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 2 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với sứ mệnh chính là thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Theo các nguồn tin, các nhóm công tác có nhiệm vụ thảo luận chi tiết về kế hoạch phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, hai bên đã thiết lập kênh tham vấn nhằm giải quyết "những vấn đề cốt lõi", trong đó bao gồm việc đánh giá các nỗ lực nhằm đạt được phi hạt nhân hóa.

Phi hạt nhân hóa là nội dung nghị sự chủ yếu trong chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận vấn đề trao trả hài cốt lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pompeo và trọng trách hóa giải nghi ngờ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Pompeo và trọng trách hóa giải nghi ngờ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN-“Bằng chứng” về việc Triều Tiên vẫn mở rộng kho vũ khí hạt nhân là thách thức lớn cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi thăm Bình Nhưỡng tuần này.

Pompeo và trọng trách hóa giải nghi ngờ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Pompeo và trọng trách hóa giải nghi ngờ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN-“Bằng chứng” về việc Triều Tiên vẫn mở rộng kho vũ khí hạt nhân là thách thức lớn cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi thăm Bình Nhưỡng tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên, tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa
Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên, tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm hai ngày tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên, tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên, tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm hai ngày tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Mỹ khẳng định không mềm mỏng trong phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Mỹ khẳng định không mềm mỏng trong phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/7 đã bác bỏ thông tin Mỹ đã mềm mỏng hơn trong cách tiếp cận vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Mỹ khẳng định không mềm mỏng trong phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Mỹ khẳng định không mềm mỏng trong phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/7 đã bác bỏ thông tin Mỹ đã mềm mỏng hơn trong cách tiếp cận vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên lấm lem vì lăn lộn “vi hành” các nhà máy
Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên lấm lem vì lăn lộn “vi hành” các nhà máy

VOV.VN - Triều Tiên vừa công bố loạt hình ảnh ông Kim Jong-un không ngại lấm lem, đi xe cũ khi thị sát các nhà máy tại đặc khu kinh tế Sinuiju gần Trung Quốc.

Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên lấm lem vì lăn lộn “vi hành” các nhà máy

Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên lấm lem vì lăn lộn “vi hành” các nhà máy

VOV.VN - Triều Tiên vừa công bố loạt hình ảnh ông Kim Jong-un không ngại lấm lem, đi xe cũ khi thị sát các nhà máy tại đặc khu kinh tế Sinuiju gần Trung Quốc.

Mỹ “mềm mỏng” với Triều Tiên trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo
Mỹ “mềm mỏng” với Triều Tiên trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo

VOV.VN - Mỹ có vẻ như sẽ thay đổi cách tiếp cận cứng rắn trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên khi Ngoại trưởng Mike Pompeo trở lại Bình Nhưỡng lần thứ 3.

Mỹ “mềm mỏng” với Triều Tiên trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo

Mỹ “mềm mỏng” với Triều Tiên trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo

VOV.VN - Mỹ có vẻ như sẽ thay đổi cách tiếp cận cứng rắn trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên khi Ngoại trưởng Mike Pompeo trở lại Bình Nhưỡng lần thứ 3.