Mỹ xác minh đoạn video quay cảnh IS Iraq hành quyết một nhà báo

VOV.VN -Các phiến quân IS hôm qua cảnh báo sẽ tấn công người Mỹ “ở bất cứ nơi nào” nếu các cuộc oanh kích đánh trúng các thành viên của nhóm này

Nhà trắng hôm qua (19/8) cho biết, giới chức Mỹ đang cố gắng kiểm tra tính xác thực của đoạn video cho thấy các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết nhà báo Mỹ James Foley.
Trong đoạn video nói trên, một chiến binh IS đã dùng dao để chặt đầu một người đàn ông mà nhóm này tuyên bố là ông James Foley, 40 tuổi và là một nhà báo tự do làm việc cho công ty truyền thông GlobalPost có trụ sở tại Boston. Theo nhóm IS, ông Foley bị bắt cóc tại khu vực Đông Bắc Syria vào ngày lễ Tạ ơn 22/11/2012. 
Nhóm này tuyên bố đây là động thái nhằm đáp trả lại việc Mỹ không kích các phiến quân tại Iraq. Mặc dù vậy, Chính quyền Mỹ khẳng định vẫn theo đuổi mục tiêu dài hạn trong việc đối phó với lực lượng phiến quân, vốn đã kiểm soát một phần rộng lớn lãnh thổ ở miền Bắc Iraq và Syria.

Theo hãng tin Anh Reuters, các phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng hôm qua đã cảnh báo sẽ tấn công người Mỹ “ở bất cứ nơi nào” nếu các cuộc oanh kích đánh trúng các thành viên của nhóm này.

Đoạn video của nhóm này cho thấy hình ảnh một người Mỹ bị chặt đầu vào thời điểm Mỹ còn chiếm đóng Iraq kèm theo một tuyên bố bằng tiếng Anh nói rằng “sẽ nhấn chìm tất cả các ngươi trong biển máu”.

Cùng ngày,  hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) cũng cho biết, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm bắt giữ một người đàn ông Nhật Bản tại Syria trong một bài đăng trên internet.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo đã nhận được thông tin một công dân Nhật Bản bị các tay súng bắt giữ ở Aleppo, miền Bắc Syria. Các quan chức ngoại giao Nhật Bản đang cố gắng xác nhận thông tin bao gồm cả việc nhận diện người đàn ông này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Iraq và theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Phát biểu tại cuộc họp hôm qua ở Nhà trắng, ông Obama cảnh báo nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo vẫn là một mối đe dọa với Iraq và cả khu vực rộng lớn xung quanh đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược dài hạn trong cuộc chiến chống lực lượng phiến quân bằng việc hỗ trợ chính phủ Iraq và phối hợp với các đối tác chủ chốt trong khu vực.

“Chúng ta có lợi ích an ninh quốc gia trong việc bảo vệ người dân chúng ta và bảo đảm kiềm chế nhóm cực đoan muốn tàn sát người dân không vì một lý do gì”- ông Obama nói.

Ông Obama cũng kêu gọi các chính trị gia I-rắc đoàn kết, tái khẳng định sự ủng hộ đối với Thủ tướng vừa được chỉ định Haider al-Abadi và hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập một chính phủ hoạt động hiệu quả.

Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Obama sẽ chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng tới bàn về việc đối phó với sự gia tăng các chiến binh nước ngoài tại Iraq và Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Abu Mohammed al-Adnani, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo vào danh sách đen, coi đây là “phần tử khủng bố toàn cầu bị truy nã đặc biệt”. Mỹ cũng ra thông báo cấm mọi công dân nước này giao dịch với tên này cũng như phong tỏa tất cả các tài sản và lợi ích của al-Adnani trên lãnh thổ Mỹ hoặc có liên quan đến Mỹ.

Nhận định về mối đe dọa của nhóm Nhà nước Hồi giáo đối với an ninh của Mỹ, ông Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ khẳng định, sự gia tăng của Nhà nước Hồi giáo đang đặt nước Mỹ vào mối nguy hiểm hơn bao giờ hết so với thời kỳ trước vụ khủng bố ngày 11/9 xảy ra cách đây hơn một thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS, ông Rogers cho rằng “trước khi xảy ra sự kiện 11/9, nước Mỹ chỉ có một mối đe dọa duy nhất tới từ Al Qeada. Tuy nhiên hiện nay Mỹ lại đang phải đối mặt với rất nhiều tổ chức cực đoan mà điển hình là nhóm Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mỹ đang gặp nguy hiểm lớn hơn cả trước ngày 11/9”
“Mỹ đang gặp nguy hiểm lớn hơn cả trước ngày 11/9”

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban tình báo Mỹ đã đưa ra nhận xét như vậy, và cho rằng Mỹ cần hiện diện quân sự nhiều hơn nữa ở Iraq.

“Mỹ đang gặp nguy hiểm lớn hơn cả trước ngày 11/9”

“Mỹ đang gặp nguy hiểm lớn hơn cả trước ngày 11/9”

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban tình báo Mỹ đã đưa ra nhận xét như vậy, và cho rằng Mỹ cần hiện diện quân sự nhiều hơn nữa ở Iraq.

Mỹ cam kết theo đuổi chiến dịch dài hơi tại Iraq
Mỹ cam kết theo đuổi chiến dịch dài hơi tại Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ cũng có lợi ích an ninh quốc gia khi tiến hành chiến dịch chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo tại Iraq.

Mỹ cam kết theo đuổi chiến dịch dài hơi tại Iraq

Mỹ cam kết theo đuổi chiến dịch dài hơi tại Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ cũng có lợi ích an ninh quốc gia khi tiến hành chiến dịch chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo tại Iraq.

Phiến quân IS Iraq tung clip hành quyết một phóng viên Mỹ
Phiến quân IS Iraq tung clip hành quyết một phóng viên Mỹ

VOV.VN - Nhóm IS cũng đe dọa sẽ giết hại thêm một nhà báo Mỹ khác nếu Mỹ không ngừng các cuộc không kích tại Iraq.

Phiến quân IS Iraq tung clip hành quyết một phóng viên Mỹ

Phiến quân IS Iraq tung clip hành quyết một phóng viên Mỹ

VOV.VN - Nhóm IS cũng đe dọa sẽ giết hại thêm một nhà báo Mỹ khác nếu Mỹ không ngừng các cuộc không kích tại Iraq.