Mỹ xem xét miễn trừng phạt cho các nước hạn chế làm ăn với Iran
VOV.VN - Một quan chức chính phủ Mỹ ngày 5/10 cho biết nước này sẽ xem xét miễn trừ trừng phạt cho những quốc gia giảm nhập khẩu dầu của Iran.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5 và sẽ đơn phương tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những quốc gia mua dầu thô của Iran từ ngày 4/11. Lệnh trừng phạt nhằm buộc Iran ngừng can dự vào các cuộc xung đột ở Syria, Iraq cũng như dừng chương trình tên lửa đạn đạo.
Quan hệ Mỹ-Iran đang ở trong giai đoạn căng thẳng. Ảnh minh họa: Getty.
Bác bỏ toàn bộ các cáo buộc từ phía Mỹ, Iran tuyên bố nước này tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc.
Giới chức Mỹ đề cập việc miễn trừ trừng phạt cho những quốc gia giảm nhập khẩu dầu của Iran trong bối cảnh các nguồn tin nói rằng, Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai của Iran, sẽ mua 9 triệu thùng dầu của Iran trong tháng 11. Đây là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô của Iran, bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ.
Mỹ tuyên bố, mục tiêu của lệnh trừng phạt nhằm đưa xuất khẩu của Iran ra quốc tế bị giảm về con số 0, từ ngày 4/11./. Iran bị Mỹ “gọi tên” trong chiến lược chống khủng bố 2018