Myanmar áp dụng quản chế tại gia đối với bà Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi vừa tiếp tục được giảm án theo lệnh ân xá mới, đánh dấu lần thứ hai trong vòng hai tuần. Sau quyết định này, bà còn phải thụ án hơn 18 năm tù. 

Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 30/4 cho biết, cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đã được chuyển từ nhà tù Naypyitaw sang hình thức quản chế tại gia. Đây là bước thay đổi đáng chú ý trong tình trạng giam giữ của bà kể từ sau sự kiện chính biến năm 2021.

Theo thông báo của chính quyền Myanmar, tất cả tù nhân sẽ được giảm án trong tuần này. Động thái diễn ra sau một loạt lệnh ân xá của tân Tổng thống Min Aung Hlaing. Trước đó, bản án 27 năm tù của bà Suu Kyi đã được giảm thêm 1/6 trong đợt ân xá ngày 17/4 nhân dịp Tết Thingyan, cùng với việc phóng thích cựu Tổng thống Win Myint. Trong đợt ân xá này, hơn 4.300 tù nhân, trong đó có 179 người nước ngoài, đã được trả tự do.

Ông Min Aung Hlaing, 69 tuổi, vừa được Quốc hội bầu làm Tổng thống Myanmar ngày 3/4. Trong lễ nhậm chức, ông khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là “hòa bình, ổn định và hòa giải dân tộc”.

Yangon, thanh pho Myanmar, do thi Myanmar, nha cua Myanmar, xe co Myanmar -vov.jpg

Myanmar thiết quân luật tại 60 thị trấn

VOV.VN - Chính quyền Myanmar vừa công bố lệnh thiết quân luật mở rộng tại nhiều khu vực xung đột, nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để bảo đảm ổn định và trật tự xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Philippines hồi hương 78 công dân bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp ở Myanmar
Philippines hồi hương 78 công dân bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua (18/4) cho biết, 78 công dân nước này bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp đã được Myanmar trả tự do. Đại sứ quán Philippines đang phối hợp với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi để hồi hương nhanh chóng, an toàn.

Philippines hồi hương 78 công dân bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp ở Myanmar

Philippines hồi hương 78 công dân bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua (18/4) cho biết, 78 công dân nước này bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp đã được Myanmar trả tự do. Đại sứ quán Philippines đang phối hợp với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi để hồi hương nhanh chóng, an toàn.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử
Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint
Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Myanmar (Thingyan), nước này đã công bố lệnh đặc xá cho hơn 4.300 tù nhân. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Win Myint đã chính thức được trả tự do, trong khi bản án của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cũng được giảm nhẹ. 

Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint

Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Myanmar (Thingyan), nước này đã công bố lệnh đặc xá cho hơn 4.300 tù nhân. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Win Myint đã chính thức được trả tự do, trong khi bản án của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cũng được giảm nhẹ.