Myanmar sẽ thực thi “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN trong năm 2022

VOV.VN - Chính quyền Myanmar sẽ thực hiện những nội dung có tính khả thi nhất trong “Đồng thuận 5 điểm” nhằm tìm giải pháp chấm dứt bạo lực, hướng tới hòa bình, hòa giải dân tộc ở Myanmar.

Người đứng đầu Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing hôm 1/8 tuyên bố, sẽ thực hiện một số điểm trong “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN trong năm nay.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Người đứng đầu Chính quyền Myanmar cho biết, nước này đã không thể thực hiện “Đồng thuận 5 điểm” trong năm 2021 do tác động của đại dịch Covid-19 và tình trạng xung đột, bạo lực diễn ra trên khắp đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay khi tình hình đang dần có những tiến triển tích cực, Chính quyền Myanmar sẽ thực hiện những nội dung có tính khả thi nhất trong “Đồng thuận 5 điểm” nhằm tìm giải pháp chấm dứt bạo lực, hướng tới hòa bình, hòa giải dân tộc ở Myanmar.

Thống tướng Min Aung Hlaing đưa ra tuyên bố trên sau khi Chính quyền Myanmar hôm 31/7 thông báo sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, để tiếp tục nhiệm vụ tái thiết hòa bình và ổn định ở Myanmar, mở đường cho việc sớm tổ chức Tổng tuyển cử, đưa Myanmar trở lại hệ thống dân chủ đa đảng.

Ông Min Aung Hlaing cũng cáo buộc hoạt động phá hoại đất nước của “những kẻ khủng bố” cả bên trong và bên ngoài Myanmar, cũng như những thế lực chủ mưu, hậu thuẫn, đang là những trở ngại chính ngăn cản Chính quyền Myanmar thực hiện các mục tiêu chính trị và an ninh đã đề ra.

Kể từ đầu năm 2022 đến nay, Đặc phái viên của ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã thăm Myanmar 2 lần vào tháng 3 và tháng 6. Tuy nhiên, giới nghiên cứu tình hình chính trị và quan hệ quốc tế trong khu vực cho rằng, các chuyến thăm chưa thực sự mang lại những tiến triển tích cực.

Ông Prak Sokhonn vẫn chưa thể gặp thủ lĩnh phe đối lập, bà Aung Sann Suu Kyi, trong khi tình hình xung đột và bạo lực vẫn tiếp diễn nghiêm trọng ở Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng để chuẩn bị cho bầu cử
Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng để chuẩn bị cho bầu cử

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự tại Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng để chuẩn bị cho bầu cử

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng để chuẩn bị cho bầu cử

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự tại Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”
Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm
Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.