Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng để chuẩn bị cho bầu cử

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự tại Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Nhật báo tiếng Anh của Myanmar Global New Light dẫn các nguồn tin cho biết, các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia đã nhất trí ủng hộ đề xuất kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp phù hợp với mục 425 của Hiến pháp.

Theo đó, tình trạng khẩn cấp có thể được ban bố tối đa không quá 2 năm, lần tuyên bố đầu tiên kéo dài một năm và thêm 2 lần gia hạn, mỗi lần 6 tháng.

Chính quyền quân sự tại Myanmar lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nắm quyền điều hành chính phủ hồi tháng 2 năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”
Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

VOV.VN - Hôm 27/7 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án việc chính quyền Myanmar treo cổ 4 nhân vật đối lập.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

VOV.VN - Hôm 27/7 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án việc chính quyền Myanmar treo cổ 4 nhân vật đối lập.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm
Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.