Năm 2015: Iraq sẽ tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu

(VOV) - Nước này đang đẩy nhanh xuất khẩu năng lượng (chiếm tới 95% nguồn thu) để khôi phục đất nước sau chiến tranh.

Trong 3 năm tới, sản lượng khai thác dầu của Iraq sẽ đạt mức 6 triệu thùng một ngày, tăng gần gấp đôi  so với mức trên 3 triệu thùng hiện nay.

Đó là tuyên bố của phó thủ tướng Iraq Hussein al-Shahristani đưa ra hôm 10/10 nhân dịp Cơ quan năng lượng quốc tế ( IEA) công bố báo cáo “Triển vọng năng lượng” của nước này từ 8 đến 20 năm nữa.

Mỏ dầu ở Iraq (ảnh: ArabiaBusiness)

Phát biểu với báo giới, ông Shahristani hi vọng, chính sách khuyến khích khai thác dầu để xuất khẩu trong tương lai  sẽ tăng thêm cho ngân sách quốc gia 80% (tương đương hơn 100 tỷ USD).

Dựa vào tiềm năng cũng như nguồn lực sẵn có, Iraq có thể tự tin rằng, kế hoạch trên là  khả thi, thậm chí có thể nâng lượng dầu khai thác lên 10 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2020.

Dự báo của Bộ dầu mỏ Iraq đưa ra “lạc quan” hơn nhiều so với các con số trong báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế nói rằng, triển vọng khai thác dầu của nước này đến năm 2020 sẽ chỉ đạt hơn 6 triệu thùng một ngày và 8,3 triệu thùng một ngày vào năm 2035.

Iraq hiện là nước có trữ lượng dầu lớn thứ 5 thế giới. Nước này đang đẩy nhanh xuất khẩu năng lượng- lĩnh vực chiếm tới 95% nguồn thu để khôi phục đất nước sau nhiều năm bị tàn phá bởi chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran kêu gọi EU xem xét lại lệnh cấm vận dầu mỏ
Iran kêu gọi EU xem xét lại lệnh cấm vận dầu mỏ

Iran sẽ dừng xuất khẩu dầu sang một số nước châu Âu, ngay trước khi lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu có hiệu lực.

Iran kêu gọi EU xem xét lại lệnh cấm vận dầu mỏ

Iran kêu gọi EU xem xét lại lệnh cấm vận dầu mỏ

Iran sẽ dừng xuất khẩu dầu sang một số nước châu Âu, ngay trước khi lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu có hiệu lực.

Iran cáo buộc các thành viên OPEC vi phạm hạn ngạch dầu mỏ
Iran cáo buộc các thành viên OPEC vi phạm hạn ngạch dầu mỏ

Iran cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến giá dầu thế giới sụt giảm.

Iran cáo buộc các thành viên OPEC vi phạm hạn ngạch dầu mỏ

Iran cáo buộc các thành viên OPEC vi phạm hạn ngạch dầu mỏ

Iran cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến giá dầu thế giới sụt giảm.

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn
Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

(VOV) - Báo cáo của IEA nhận định ngành năng lượng sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng của Iraq trong tương lai.

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

(VOV) - Báo cáo của IEA nhận định ngành năng lượng sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng của Iraq trong tương lai.

Iran không cần bán dầu mỏ cho châu Âu
Iran không cần bán dầu mỏ cho châu Âu

Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.  

Iran không cần bán dầu mỏ cho châu Âu

Iran không cần bán dầu mỏ cho châu Âu

Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.  

Iran đầu tư 30 tỷ USD vào ngành dầu mỏ
Iran đầu tư 30 tỷ USD vào ngành dầu mỏ

 Phần lớn số tiền này sẽ được phân bổ vào các dự án khí đốt của Iran.

Iran đầu tư 30 tỷ USD vào ngành dầu mỏ

Iran đầu tư 30 tỷ USD vào ngành dầu mỏ

 Phần lớn số tiền này sẽ được phân bổ vào các dự án khí đốt của Iran.

Iran tìm kiếm thị trường tiêu thụ dầu mỏ ngoài châu Âu
Iran tìm kiếm thị trường tiêu thụ dầu mỏ ngoài châu Âu

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nhấn mạnh rằng, các lệnh trừng phạt chống Iran là phi nghĩa và phi pháp.

Iran tìm kiếm thị trường tiêu thụ dầu mỏ ngoài châu Âu

Iran tìm kiếm thị trường tiêu thụ dầu mỏ ngoài châu Âu

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nhấn mạnh rằng, các lệnh trừng phạt chống Iran là phi nghĩa và phi pháp.

Iraq tìm kiếm tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế
Iraq tìm kiếm tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế

Iraq có thể sẽ bị giảm hơn một nửa năng lực xuất khẩu dầu mỏ nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz

Iraq tìm kiếm tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế

Iraq tìm kiếm tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế

Iraq có thể sẽ bị giảm hơn một nửa năng lực xuất khẩu dầu mỏ nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz

Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ
Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, Iran đang nghĩ tới đẩy mạnh sản xuất xăng dầu và các sản phẩm dầu tinh chế khác.

Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, Iran đang nghĩ tới đẩy mạnh sản xuất xăng dầu và các sản phẩm dầu tinh chế khác.

Iraq và Hàn Quốc hợp tác khai thác dầu mỏ
Iraq và Hàn Quốc hợp tác khai thác dầu mỏ

Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 13/10 cho biết vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc (KOGAS) về phát triển khai thác giếng dầu Akkas, ở phía Tây Iraq.  

Iraq và Hàn Quốc hợp tác khai thác dầu mỏ

Iraq và Hàn Quốc hợp tác khai thác dầu mỏ

Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 13/10 cho biết vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc (KOGAS) về phát triển khai thác giếng dầu Akkas, ở phía Tây Iraq.