Nam Phi trục xuất người vô gia cư vì World Cup

Để dọn dẹp đường phố đón World Cup 2010, cảnh sát Nam Phi đã có những biện pháp mạnh nhằm cưỡng chế hàng nghìn người vô gia cư đang sống gần các địa điểm thi đấu.

Johannesburg, Cape Town có 50% dân số sống dưới chuẩn nghèo, và là nơi tập trung nhiều người vô gia cư, không chỉ của Nam Phi mà còn ở các nơi khác của châu Phi tìm đến. Họ sống chen chúc trong những khu nhà ổ chuột ở các thành phố này hoặc thậm chí là lang thang trên đường, không nhà cửa để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, mới đây, cảnh sát đã bắt cưỡng chế và di rời hơn 800 túp lều của những người vô gia cư khỏi thành phố hàng trăm dặm. Ở Cape Town, 1450 gia đình đã phải di rời khỏi nơi cư ngụ tạm bợ hiện tại.

Giới chức Nam Phi sợ rằng những người vô gia cư với những thành phần bất hảo sẽ đe dọa trực tiếp tới tình hình an ninh của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những người này sẽ được trở lại chỗ cư trú tạm thời khi kết thúc World Cup./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên