Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc Ấn Độ, nhiều nơi vượt 45 độ C
VOV.VN - Trong những ngày qua, miền Bắc Ấn Độ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của hàng triệu người dân.
Trong ngày 20/5, thành phố Banda thuộc bang Uttar Pradesh trở thành nơi nóng nhất Ấn Độ khi nhiệt độ lên tới 48 độ C. Tại thủ đô New Delhi, trạm khí tượng trung tâm ghi nhận mức nhiệt tối đa 45,8 độ C, trong khi nhiều khu vực khác cũng xấp xỉ 45 độ C.
Tại bang Rajasthan ở Tây Bắc Ấn Độ, nhiệt độ trung bình lên tới 45,4 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, nền nhiệt tại bang sa mạc này sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 42-46 độ C trong ít nhất một tuần tới.
Các bang miền Bắc khác như Punjab và Haryana cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Thành phố Rohtak thuộc Haryana ghi nhận mức nhiệt lên tới 46,9 độ C, trong khi thành phố Bathinda của Punjab đạt 46,6 độ C. Tại Chandigarh, nhiệt độ tăng lên 44,4 độ C, mức cao nhất kể từ đầu mùa hè năm nay.
Ngay cả các bang miền núi như Himachal Pradesh và Uttarakhand cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường. Thành phố Dehradun đạt 40,6 độ C, trong khi Shimla, địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng trên dãy Himalaya, ghi nhận mức nhiệt 30,5 độ C.
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phát cảnh báo màu vàng trong ba ngày tới và dự kiến nâng lên mức màu cam từ cuối tuần này do nắng nóng rất gay gắt, kèm theo hiện tượng đêm oi bức kéo dài.
Các chuyên gia thời tiết cho rằng, nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức cao do mặt đất không có đủ thời gian để giải phóng lượng nhiệt tích tụ vào ban ngày. Bên cạnh đó, việc không xuất hiện mưa dông trước mùa gió mùa trong khoảng 10 ngày tới, cùng với các luồng gió tây bắc khô nóng, sẽ khiến đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài.
Đợt nắng nóng kéo dài lần này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Nhiều người phải hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, trong khi nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa và quạt tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia.
Các bệnh viện ghi nhận số ca say nắng, mất nước và kiệt sức do nhiệt tăng cao, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ em và lao động ngoài trời. Nắng nóng cũng làm gián đoạn học tập, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đẩy chi phí sinh hoạt tăng lên.
Các chuyên gia cảnh báo, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng tại Ấn Độ xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và ngày càng khắc nghiệt, tạo áp lực lớn đối với hệ thống y tế, năng lượng và an ninh lương thực trong thời gian tới.