NATO mở cơ sở hoạt động mới ở Baltics

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Đặc biệt Mỹ-EU (SOCEUR) và NATO mới đây đã khởi động một cơ sở hoạt động mới ở Baltics, có địa điểm được đặt tại Riga, thủ đô của Latvia.

Cơ sở hoạt động này bao gồm hai bãi đáp trực thăng, kho đạn và một cơ sở bảo dưỡng phương tiện. Mục đích chính của cơ sở mới là hoạt động như một căn cứ tiền phương cho phép vận chuyển các lực lượng hoạt động đặc biệt và bảo trì thiết bị của họ ở gần tiền tuyến. Trước đó tại Latvia, NATO và Bộ chỉ huy Đặc biệt Mỹ-EU cũng đang xây dựng một cơ sở khác để có thể tập kết quân lính và thiết bị nhiều hơn. Theo Trung tá Gioan Mát-tin (Juan Martinez), phát ngôn viên của cơ quan này, việc mở thêm dự án thể hiện cam kết không ngừng của NATO đối với Latvia.

Thông qua Sáng kiến ​​Răn đe châu Âu, được áp dụng vào năm 2014, Lầu Năm Góc đã đóng góp gần 4 triệu USD cho việc xây dựng cơ sở hoạt động đặc biệt. Nhưng số tiền đó chỉ là một giọt nước nhỏ so với hàng trăm triệu USD mà Mỹ đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Baltic. Trong Năm Tài chính 2020, Bộ Chỉ huy Châu Âu của Mỹ đã yêu cầu gần 6 tỷ USD cho Sáng kiến ​​Răn đe Châu Âu, được tập trung vào các hạng mục:Tăng cường hiện diện, đào tạo và thực hành, cải thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng năng lực đối tác. Một nội dung ​​quan trọng khác mà Sáng kiến này ủng hộ là việc chuẩn bị trước các thiết bị hạng nặng như xe tăng và tàu sân bay xung quanh lục địa châu Âu.

Theo Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM), sáng kiến ​​này cho phép Mỹ tăng cường tính răn đe và khả năng phản ứng của quân đội Mỹ đóng tại Châu Âu, cũng như hỗ trợ quốc phòng, an ninh chung của các đồng minh và đối tác của Mỹ, NATO.

Latvia cùng với Litva và Estonia là những quốc gia Baltics đồng thời là thành viên của NATO. Với vị trí địa chính trị chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp đến Nga, do đó các quốc gia này là đường liên kết quan trọng giữa các lực lượng NATO và Mỹ ở Đông Âu và Baltics. Điều này cũng khiến cho vai trò của các dự án mới tại Latvia càng trở nên quan trọng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do khiến NATO chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập liên minh
Lý do khiến NATO chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Giữa bối cảnh quân đội Nga tăng cường lực lượng ở biên giới, Ukraine đang hối thúc NATO kết nạp nước này trở thành thành viên. Dù vậy, Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa sẵn sàng cho bước đi như vậy.

Lý do khiến NATO chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập liên minh

Lý do khiến NATO chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Giữa bối cảnh quân đội Nga tăng cường lực lượng ở biên giới, Ukraine đang hối thúc NATO kết nạp nước này trở thành thành viên. Dù vậy, Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa sẵn sàng cho bước đi như vậy.

NATO lên án hành động tấn công mạng vào các trang web của chính phủ Ukraine
NATO lên án hành động tấn công mạng vào các trang web của chính phủ Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công mạng mới đây nhằm vào chính phủ Ukraine, đồng thời cho biết liên minh quân sự này sắp tới sẽ ký một thỏa thuận về hợp tác an ninh mạng chặt chẽ hơn với Ukraine.

NATO lên án hành động tấn công mạng vào các trang web của chính phủ Ukraine

NATO lên án hành động tấn công mạng vào các trang web của chính phủ Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công mạng mới đây nhằm vào chính phủ Ukraine, đồng thời cho biết liên minh quân sự này sắp tới sẽ ký một thỏa thuận về hợp tác an ninh mạng chặt chẽ hơn với Ukraine.

Nga đáp trả trong trường hợp Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh
Nga đáp trả trong trường hợp Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, Moscow muốn các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý từ Mỹ và NATO, vì các đối tác phương Tây chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ chính trị của họ và dường như bây giờ sẽ không thực hiện.

Nga đáp trả trong trường hợp Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh

Nga đáp trả trong trường hợp Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, Moscow muốn các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý từ Mỹ và NATO, vì các đối tác phương Tây chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ chính trị của họ và dường như bây giờ sẽ không thực hiện.