NATO vẫn tôn trọng thỏa thuận hợp tác với Nga năm 1997

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định NATO vẫn luôn tôn trọng thỏa thuận hợp tác với Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

“Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn tôn trọng thỏa thuận hợp tác với Nga năm 1997 dù Moscow đã vi phạm thỏa thuận nay thông qua hành động ở Ukraine”. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra tại buổi họp báo hôm 5/9 bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Anh.

Bà Merkel cho biết, lãnh đạo 28 nước trong liên minh này đã nhất trí rằng Thỏa thuận Sáng lập quan hệ Nga – NATO (NATO-Russia Founding Act) vẫn là 1 phần chủ chốt trong cấu trúc an ninh của châu Âu. Tuy nhiên, bà Merkel cho rằng sự hợp tác giữa 2 bên đã bị gián đoạn sau khi bán đảo Crimea rời khỏi Ukraine để sáp nhập Nga.

Bà Merkel cho biết: “Tâm điểm cuộc thảo luận của này là những gì đang diễn ra ở Ukraine, cũng là những gì có liên quan đến Nga và có ý nghĩa đối với NATO. Tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi đã thiết lập 1 cấu trúc an ninh dựa trên giá trị chung như là Thỏa thuận Sáng lập quan hệ Nga – NATO hay Bản ghi nhớ Budapest cũng như các văn bản khác. Chúng tôi tôn trọng các văn bản này nhưng chúng tôi cho rằng Nga đã vi phạm rất nhiều nguyên tắc trong đó.”

Thủ tướng Đức cũng khẳng định lại tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond rằng, các lệnh trừng phạt mới mà Liên minh châu Âu (EU) dự định thông qua trong ngày hôm nay để phản đối cái mà bà Merkel gọi là sự hiện diện trái phép của binh sỹ Nga tại Ukraine vẫn có thể đình chỉ được nếu cam kết về 1 thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine được hiện thực hóa và cuộc khủng hoảng tại đây lắng dịu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên