Nepal, Trung Quốc ký 9 biên bản ghi nhớ hợp tác song phương

VOV.VN - Trung Quốc cũng đã đồng ý viện trợ cho Nepal khoảng 94 triệu USD để triển khai các dự án đã được Chính phủ hai nước phê duyệt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nepal của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hai bên đã thảo luận về mối quan hệ song phương, đồng thời ký 9 biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Nepal (từ ngày 25-28/3) và hội đàm với người đồng cấp Nepal Narayan Khadka. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên tới Nepal kể từ khi Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba nhậm chức vào tháng 7/2021.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã thảo luận về các khía cạnh quan trọng của mối quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược" Nepal-Trung Quốc. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, nhằm củng cố lòng tin và sự tin cậy, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hai nước.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký 9 Biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế và kỹ thuật, thương mại, giao lưu nhân dân, y tế và các dự án đang triển khai của Trung Quốc ở Nepal, trong đó có dự án về tuyến đường sắt xuyên biên giới. Dự án đường sắt này một thành phần quan trọng của Mạng lưới kết nối đa chiều xuyên Himalaya giữa Nepal và Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đã đồng ý viện trợ cho Nepal khoảng 94 triệu USD để triển khai các dự án đã được Chính phủ hai nước phê duyệt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Narayan Khadka đã nhắc lại cam kết của nước này đối với chính sách "Một Trung Quốc". Hai bên tái khẳng định ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc. Hai Bộ trưởng nhất trí tiến hành kiểm tra chung ranh giới Nepal-Trung Quốc thông qua tham vấn lẫn nhau.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tiếp tục hợp tác để vượt qua những thách thức do đại dịch Covid-19, đồng thời nhất trí sớm nối lại các chuyến bay thương mại giữa hai nước.

Nepal là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Nam Á của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Trước đó, ông Vương Nghị đã tới thăm Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ để bàn về mối quan hệ chính trị giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc dựng “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn Covid-19 từ Nepal
Trung Quốc dựng “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn Covid-19 từ Nepal

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Trung Quốc sẽ thiết lập một “dải phân cách” trên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest để ngăn nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 qua tiếp xúc giữa các nhà leo núi từ Nepal với những người thám hiểm xuất phát từ Tây Tạng.

Trung Quốc dựng “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn Covid-19 từ Nepal

Trung Quốc dựng “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn Covid-19 từ Nepal

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Trung Quốc sẽ thiết lập một “dải phân cách” trên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest để ngăn nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 qua tiếp xúc giữa các nhà leo núi từ Nepal với những người thám hiểm xuất phát từ Tây Tạng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu thăm Nepal
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu thăm Nepal

VOV.VN - Ngày 12/10, sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành nguyên thủ đầu tiên của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua đến thăm Nepal.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu thăm Nepal

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu thăm Nepal

VOV.VN - Ngày 12/10, sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành nguyên thủ đầu tiên của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua đến thăm Nepal.

Trung Quốc mở lại cửa khẩu biên giới với Nepal
Trung Quốc mở lại cửa khẩu biên giới với Nepal

VOV.VN - Cửa khẩu biên giới Jilong giữa Trung Quốc và Nepal bị hư hại sau trận động đất ngày 25/4 đã hoạt động trở lại. 

Trung Quốc mở lại cửa khẩu biên giới với Nepal

Trung Quốc mở lại cửa khẩu biên giới với Nepal

VOV.VN - Cửa khẩu biên giới Jilong giữa Trung Quốc và Nepal bị hư hại sau trận động đất ngày 25/4 đã hoạt động trở lại.