New Zealand tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 cho người có hệ miễn dịch kém

VOV.VN - Hôm nay, New Zealand vừa quyết định sẽ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 cho những người có hệ miễn dịch kém để giúp đối tượng này có sức đề kháng tốt hơn trước dịch Covid-19.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 19/10, Giám đốc Y tế New Zealand, tiến sỹ Ashley Bloomfield cho biết, các chuyên gia y tế của nước này đưa ra khuyến cáo rằng những người từ 12 tuổi trở lên có hệ miễn dịch kém như những người được cấy ghép nội tạng hay những người mắc các bệnh mạn tính cần phải tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 để tăng cường sức đề kháng.

“Những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng có nguy cơ cao bị các biến chứng nặng khi mắc Covid-19 và vì họ bị suy giảm miễn dịch nên có thể không tạo ra phản ứng miễn dịch đủ mạnh chỉ với 2 mũi vaccine. Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia tư vấn sẽ tiếp tục nghiên cứu các bằng chứng về nhu cầu đối với mũi vaccine tăng cường cho toàn dân. Khi các chuyên gia tư vấn có được các thông tin cần thiết thì sẽ thông báo tới mọi người vào khoảng tuần sau.”, tiến sỹ Ashley Bloomfield nói.

Với những người dân thường, nhóm chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu các thông tin liên quan về mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường. Khi nhận được đơn đề nghị của hãng dược phẩm Pfizer, công ty sản xuất vaccine ngừa Covid-19 mà New Zealand đang sử dụng cũng như lời khuyên từ nhóm chuyên gia tư vấn và đề nghị của nội các thì cơ quan chức năng sẽ ra quyết định về việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho người dân.

Hiện dịch Covid-19 vẫn đang lây lan tại đảo Bắc của New Zealand với tâm dịch là thành phố Auckland, nơi ghi nhận 87 ca bệnh trong tổng số 94 người mắc Covid-19 được phát hiện trong 24 giờ qua. Đây là số ca bệnh kỷ lục mà New Zealand ghi nhận trong 1 ngày kể từ khi dịch xuất hiện vào năm ngoái. Đáng chú ý, dịch Covid-19 tại thành phố Auckland vẫn lây lan khi tỷ lệ tiêm 1 mũi vaccine tại đây đạt gần 90% và tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine đạt 72%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: AUKUS sẽ là sự bổ sung và thúc đẩy quan hệ với ASEAN
Australia: AUKUS sẽ là sự bổ sung và thúc đẩy quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne khẳng định, AUKUS là sự bổ sung cho các cơ chế hợp tác sẵn có như ASEAN và sẽ thúc đẩy đẩy hợp tác với ASEAN và các đối tác nhằm mang về lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

Australia: AUKUS sẽ là sự bổ sung và thúc đẩy quan hệ với ASEAN

Australia: AUKUS sẽ là sự bổ sung và thúc đẩy quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne khẳng định, AUKUS là sự bổ sung cho các cơ chế hợp tác sẵn có như ASEAN và sẽ thúc đẩy đẩy hợp tác với ASEAN và các đối tác nhằm mang về lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

Australia cấp phép thuốc Ronapreve điều trị Covid-19
Australia cấp phép thuốc Ronapreve điều trị Covid-19

VOV.VN - Trong động thái nhằm chuẩn bị cho việc chung sống với Covid-19, hôm nay (18/10) Australia cấp phép sử dụng cho một loại thuốc mới dùng để điều trị Covid-19. Đây là loại thuốc thứ 3 được Australia cấp phép điều trị căn bệnh này.

Australia cấp phép thuốc Ronapreve điều trị Covid-19

Australia cấp phép thuốc Ronapreve điều trị Covid-19

VOV.VN - Trong động thái nhằm chuẩn bị cho việc chung sống với Covid-19, hôm nay (18/10) Australia cấp phép sử dụng cho một loại thuốc mới dùng để điều trị Covid-19. Đây là loại thuốc thứ 3 được Australia cấp phép điều trị căn bệnh này.

Australia chuẩn bị cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 quốc tế
Australia chuẩn bị cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 quốc tế

VOV.VN - Truyền thông Australia tối 17/10 cho biết, vào tuần tới, nước này bắt đầu cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế cho những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Australia. Đây là một trong những bước đi chuẩn bị cho việc Australia mở cửa biên giới quốc tế.

Australia chuẩn bị cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 quốc tế

Australia chuẩn bị cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 quốc tế

VOV.VN - Truyền thông Australia tối 17/10 cho biết, vào tuần tới, nước này bắt đầu cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế cho những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Australia. Đây là một trong những bước đi chuẩn bị cho việc Australia mở cửa biên giới quốc tế.