Ông Trump cảm ơn Iran vụ thả cựu binh hải quân Mỹ, gợi ý thỏa thuận

VOV.VN - Iran vừa thả tự do cho một cưu binh Mỹ. Tổng thống Mỹ Trump liền cảm ơn Iran và cho rằng một “thỏa thuận” là điều có thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng lên mạng xã hội Twitter một đoạn tweet nói rằng cựu binh của hải quân Mỹ Michael White – người bị Iran giam giữ trong hơn 600 ngày, giờ đang trên đường trở về Mỹ.

Cựu binh hải quân Mỹ Michael White (bên trái) chụp ảnh tại Zurich (Thụy Sĩ) hôm 4/6. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Trump cũng đăng lời cảm tạ với Iran sau khi cựu binh Mỹ Michael White được phóng thích khỏi nhà tù ở Iran. Đồng thời ông lưu ý rằng “một thỏa thuận là khả thi”.

Theo Tổng thống Trump, ông White đã đi tới Zurich (Đức) sau khi rời Iran và sẽ lên máy bay về Mỹ sớm.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng hơn 40 người Mỹ bị Iran giam giữ đã được đưa về nhà kể từ khi ông nhậm chức.

Phần đăng tải của ông Trump có đoạn sau: “Gửi lời cảm ơn tới Iran, điều này cho thấy một thỏa thuận là khả thi!”.

Cựu binh White bị kết án ở Iran vào năm 2018 vì “các tội liên quan đến an ninh”.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi, ông White được thả sau “sau khi đáp ứng bên nguyên đơn về nguyên nhân hành động” và đã được nhận “sự nhân từ Hồi giáo đối với các tội khác của ông ta”.

Thông cáo của Mousavi cho biết ông White đã rời Iran vào hôm 4/6.

Thông cáo xác nhận rằng Mỹ đã thả nhà khoa học Iran - Tiến sĩ Majid Taheri, người đã bị Mỹ giam giữ với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Iran. Việc thả ông Taheri nằm trong khuôn khổ hiếm hoi về trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran.

Hợp tác giữa Mỹ và Iran về trao đổi tù nhân bắt đầu vào tháng 12/2019. Việc này xuất hiện giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa 2 nước sau khi Tổng thống Mỹ Trump vào tháng 5/2018 đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và áp các lệnh trừng phạt kinh tế và năng lượng mới lên Iran. Kế đó là vụ quân đội Mỹ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani và việc Iran trả đũa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên