Nga bác bỏ Nghị quyết có thể sử dụng vũ lực với Syria

VOV.VN -Nga cho rằng, nhiệm vụ hàng đầu là phải hoàn thành 1 kế hoạch nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về việc phá hủy kho vũ khí hóa học ở Syria sẽ không bao hàm bất cứ điều khoản nào có thể dẫn tới việc sử dụng vũ lực để trừng phạt chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Đó là khẳng định mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra hôm 17/9 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius.

Các tay súng của lực lượng quân nổi dậy Syria (Ảnh: Reuters)

Ông Sergei Lavrov nhấn mạnh, thay vì thảo luận đến Chương 7 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó cho phép can thiệp quân sự từ bên ngoài, thì nhiệm vụ hàng đầu là phải hoàn thành 1 kế hoạch nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Ông Sergei Lavrov cũng cho biết, Hội đồng điều hành Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) đang soạn thảo và sẽ sớm công bố một văn bản quy định về thủ tục, phương pháp và thời gian cho việc phá hủy kho vũ khí này.

Dù nhất trí rằng, Hội nghị Geneva II nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria phải diễn ra sớm nhất có thể, Nga và Pháp vẫn bất đồng về những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Pháp Fabius cho rằng, không còn nghi ngờ về việc Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Bởi chỉ có chính phủ Syria mới tàng trữ lượng lớn khí sarin, một chất độc mà các điều tra viên Liên Hợp Quốc khẳng định đã được sử dụng trong các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở đây.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, còn có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp nên không thể vội vàng quy trách nhiệm cho chính quyền của ông Assad.

 “Vẫn chưa có câu trả lời cho việc số vũ khí đó được sản xuất ở đâu, từ một nhà máy hay tự chế. Còn rất nhiều câu hỏi khác chưa được giải đáp. Chúng tôi muốn vụ tấn công thảm khốc bằng vũ khí hóa học ngày 21/8 phải được điều tra một cách công bằng, khách quan và chuyên nghiệp bởi chúng tôi có nhiều cơ sở để tin rằng đây chỉ là một sự dàn dựng để gây hấn”- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Ông Sergei Lavrov cũng chỉ ra rằng, rào cản duy nhất hiện nay là Liên minh dân tộc Syria (NCS) không chịu tham gia vào tiến trình hòa bình mà chỉ muốn lợi dụng vấn đề vũ khí hóa học để tìm kiếm một hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Cũng trong ngày 17/9, hãng tin Pháp AFP dẫn một nguồn tin an ninh cấp cao của Syria khẳng định lực lượng nổi dậy nước này sở hữu tên lửa đất đối đất và khí độc sarin và báo cáo của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học cho thấy lực lượng này đã tiến hành các vụ tấn công gần thủ đô Damascus. Quan chức trên “kiên quyết phủ nhận” việc lực lượng an ninh Syria sử dụng khí độc sarin, khẳng định lực lượng này “không có lợi ích gì khi hành động như vậy trong bối cảnh quân đội đang thắng trên chiến trường". Cũng theo quan chức này, “các phần tử khủng bố đã tự chế tạo tên lửa đất đối đất" và dùng tên lửa này để phát tán khí độc sarin.

Với việc nhất trí giao nộp kho vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát, Tổng thống Syria Bashar al-Assad  có 1 tuần để thống kê và nộp danh sách đầy đủ các loại vũ khí hóa học mà quân đội đang sở hữu. Chính phủ Syria cũng phải cho phép các điều tra viên của Liên Hợp Quốc hoàn thành các cuộc kiểm tra hiện trường vào tháng 11 tới. Các bên hy vọng kho vũ khí hóa học của Syria sẽ bị phá hủy hoàn toàn vào giữa năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xem xét báo cáo của LHQ về vũ khí hóa học Syria
Trung Quốc xem xét báo cáo của LHQ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Trung Quốc ngày 17/9 cho biết sẽ xem xét cẩn thận bản báo cáo của Liên Hợp Quốc về xác nhận Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Trung Quốc xem xét báo cáo của LHQ về vũ khí hóa học Syria

Trung Quốc xem xét báo cáo của LHQ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Trung Quốc ngày 17/9 cho biết sẽ xem xét cẩn thận bản báo cáo của Liên Hợp Quốc về xác nhận Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Nga, Mỹ phản ứng trái chiều báo cáo của LHQ về Syria
Nga, Mỹ phản ứng trái chiều báo cáo của LHQ về Syria

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc không hề có “bằng chứng và kết luận cụ thể” ai đã ra lệnh tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 ở Syria.

Nga, Mỹ phản ứng trái chiều báo cáo của LHQ về Syria

Nga, Mỹ phản ứng trái chiều báo cáo của LHQ về Syria

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc không hề có “bằng chứng và kết luận cụ thể” ai đã ra lệnh tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 ở Syria.

Thế giới vẫn phản ứng trái chiều về vũ khí hóa học Syria
Thế giới vẫn phản ứng trái chiều về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói rằng Mỹ vẫn sẽ sẵn sàng hành động nếu các giải pháp ngoại giao Syria thất bại.

Thế giới vẫn phản ứng trái chiều về vũ khí hóa học Syria

Thế giới vẫn phản ứng trái chiều về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói rằng Mỹ vẫn sẽ sẵn sàng hành động nếu các giải pháp ngoại giao Syria thất bại.