Nga bác cáo buộc của phương Tây về việc hỗ trợ tài chính cho Taliban

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 25/3 đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc của phương Tây cho rằng nước này đang trợ giúp và thậm chí cung cấp vũ khí cho Taliban.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin BBC hồi tuần trước, tướng John Nicholson, chỉ huy các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan cho rằng Nga đang phá  hoại các nỗ lực hòa bình khi hỗ trợ tài chính, mà thậm chí là cả vũ khí cho nhóm phiến quân Taliban.

Chiến binh Taliban. Ảnh: Times of Islamabad.

Theo Đại sứ quán Nga tại Afghanistan, đây là những cáo buộc vô căn cứ và các quan chức phương Tây nên ngừng đưa ra những tuyên bố như thế này.

Đây không phải là lần đầu tiên các chỉ huy của Mỹ, kể cả ông Nicholson cáo buộc Nga vũ trang cho Taliban, dù không đưa ra bằng chứng công khai nào.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, tuyên bố của ông Nicholson lần này lại được đưa ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi mối quan hệ Nga-phương Tây đang căng thẳng liên quan vụ ám sát một cựu điệp viên “hai mang” của Nga tại Anh.

Được sự ủng hộ của các đồng minh phương Tây, Anh đã quy trách nhiệm cho Nga trong vụ ám sát này, bất chấp việc Nga nhiều lần khẳng định không liên quan và sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan
Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây của đài BBC cho thấy các chiến binh Hồi giáo Taliban hoạt động công khai ở 70% lãnh thổ Afghanistan.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây của đài BBC cho thấy các chiến binh Hồi giáo Taliban hoạt động công khai ở 70% lãnh thổ Afghanistan.

Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban
Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban

VOV.VN - Hôm 28/2, Tổng thống Afghnistan Ashraf Ghani đề xuất thừa nhận lực lượng nổi dậy Taliban là một nhóm chính.

Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban

Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban

VOV.VN - Hôm 28/2, Tổng thống Afghnistan Ashraf Ghani đề xuất thừa nhận lực lượng nổi dậy Taliban là một nhóm chính.

Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban
Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban

VOV.VN - “Cánh cửa đối thoại” một lần nữa được mở ra cho Taliban ở Afghanistan, song liệu cơ hội hòa bình này có được các bên nắm bắt?

Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban

Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban

VOV.VN - “Cánh cửa đối thoại” một lần nữa được mở ra cho Taliban ở Afghanistan, song liệu cơ hội hòa bình này có được các bên nắm bắt?

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thông báo Taliban muốn đàm phán hòa bình
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thông báo Taliban muốn đàm phán hòa bình

VOV.VN - Ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kabul của Afghanistan.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thông báo Taliban muốn đàm phán hòa bình

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thông báo Taliban muốn đàm phán hòa bình

VOV.VN - Ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kabul của Afghanistan.

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga
Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính phủ Anh "đang ráo riết thuyết phục các đồng minh có những bước đi mang tính đối đầu".

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính phủ Anh "đang ráo riết thuyết phục các đồng minh có những bước đi mang tính đối đầu".