Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thông báo Taliban muốn đàm phán hòa bình

VOV.VN - Ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kabul của Afghanistan.

Phát biểu với báo giới trước khi đến Kabul, ông Mattis cho biết, trong những tháng vừa qua, Mỹ nắm bắt được tín hiệu từ một số nhóm nhỏ của Taliban muốn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 16 năm qua. Do đó, Mỹ mong muốn Afghanistan đóng vai trò dẫn dắt và tạo chất xúc tác cho các nỗ lực hòa giải.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi muốn người Afghanistan đứng đầu và đưa ra những ý tưởng cho nỗ lực hòa giải. Vì vậy, điều quan trọng là ai sẽ là người đứng ra đàm phán với Taliban khi trong tháng qua, một số nhóm nhỏ đã bày tỏ nguyện vọng muốn đàm phán. Nói cách khác là chưa chắc toàn bộ nhóm Taliban đã muốn đàm phán nhưng tôi nghĩ rằng, có nhiều tín hiệu cho thấy nhóm Taliban quan tâm đến việc đàm phán với chính phủ Afghanistan”, ông nói.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Mattis sẽ hội kiến Tổng thống Mohammad Ashraf Ghani nhằm trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến lợi ích chung, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố và tiến trình hòa bình tại Afghanistan. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ gặp các tư lệnh quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh tại quốc gia Nam Á này.

Chuyến thăm diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Ghani công bố kế hoạch khởi động đàm phán phán hòa bình với Taliban mà không cần điều kiện tiên quyết. Kế hoạch này còn bao gồm việc công nhận Taliban là một đảng phái chính trị. Hiện lực lượng Taliban chưa có phản hồi chính thức về đề nghị đàm phán của Kabul. Tuy nhiên, nhóm này khẳng định đã sẵn sàng để đàm phán với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan
Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây của đài BBC cho thấy các chiến binh Hồi giáo Taliban hoạt động công khai ở 70% lãnh thổ Afghanistan.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban đe dọa 70% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây của đài BBC cho thấy các chiến binh Hồi giáo Taliban hoạt động công khai ở 70% lãnh thổ Afghanistan.

Taliban xác nhận “nhân vật số 2” của nhóm nổi dậy bị tiêu diệt
Taliban xác nhận “nhân vật số 2” của nhóm nổi dậy bị tiêu diệt

VOV.VN -Nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan hôm nay (12/02) xác nhận  nhân vật số hai của nhóm này đã thiệt mạng.

Taliban xác nhận “nhân vật số 2” của nhóm nổi dậy bị tiêu diệt

Taliban xác nhận “nhân vật số 2” của nhóm nổi dậy bị tiêu diệt

VOV.VN -Nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan hôm nay (12/02) xác nhận  nhân vật số hai của nhóm này đã thiệt mạng.

Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban
Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban

VOV.VN - Hôm 28/2, Tổng thống Afghnistan Ashraf Ghani đề xuất thừa nhận lực lượng nổi dậy Taliban là một nhóm chính.

Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban

Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban

VOV.VN - Hôm 28/2, Tổng thống Afghnistan Ashraf Ghani đề xuất thừa nhận lực lượng nổi dậy Taliban là một nhóm chính.

Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban
Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban

VOV.VN - “Cánh cửa đối thoại” một lần nữa được mở ra cho Taliban ở Afghanistan, song liệu cơ hội hòa bình này có được các bên nắm bắt?

Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban

Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban

VOV.VN - “Cánh cửa đối thoại” một lần nữa được mở ra cho Taliban ở Afghanistan, song liệu cơ hội hòa bình này có được các bên nắm bắt?