Nga bắt đầu cải cách hệ thống hành chính công 

VOV.VN - Việc tối ưu hóa cần diễn ra trong 3 tháng và sẽ ảnh hưởng đến 45 bộ, ban ngành và cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Chính phủ Nga bắt tay vào việc cải cách hệ thống các cơ quan do chính phủ quản lý. Quá trình cải cách kéo dài ba tháng đến hết quý 1 năm 2021. Theo đó, cuộc cải cách sẽ cắt giảm hơn 1.200 biên chế ở các cơ quan chính quyền cấp liên bang và hơn 33.500 biên chế tại các cơ quan lãnh thổ (đại diện của các cơ quan liên bang tại các địa phương).

Theo quyết định mới của Chính phủ, việc cải cách bộ máy nhà nước sẽ ảnh hưởng đến 45 bộ, ban, ngành, cắt giảm 74 đầu mối, bao gồm cả những bộ phận thực hiện chức năng hỗ trợ. Trong quá trình cải tổ, dự kiến ​​cắt giảm 36 lãnh đạo cấp phó của các bộ, cơ quan liên bang.

Trước đó, tháng 11/2020, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh việc cần thiết lập nhanh chóng và hiệu quả hệ thống hành chính công phù hợp với chỉ thị của Tổng thống Nga Putin. Theo Thủ tướng Nga Mishustin, tất cả các biện pháp này sẽ làm tăng tính hiệu quả của cơ quan hành pháp. Toàn bộ hệ thống hành chính công sẽ hoạt động rõ ràng và hài hòa, đáp ứng kỳ vọng, yêu cầu của người dân và tập trung vào giải quyết nhiệm vụ chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người thông qua sự tăng trưởng của nền kinh tế và xã hội.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng nội các Dmitry Grigorenko, hệ thống hành chính công cần phải trở nên hiện đại và đầy đủ chức năng hơn. Chính phủ sẽ cắt giảm những cấu trúc chồng chéo về nhiệm vụ, làm tăng chi phí hành chính, giảm hiệu quả và chất lượng của việc đưa ra quyết định.

Trong khi đó, đa số người dân Nga đồng tình với sự cần thiết phải cải cách hành chính. Theo kết quả khảo sát của Dịch vụ tìm kiếm việc làm (SuperJob), khoảng 54% người Nga được khảo sát ủng hộ đề xuất của chính phủ nhằm tối ưu hóa bộ máy quản lý nhà nước, chỉ 18% phản đối, 28% khó trả lời.

Đây là cuộc cải cách hành chính lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại liên bang Nga. Cụộc cải cách diễn ra trong khi Nga đẩy mạnh số hoá các dịch vụ công, đặc biệt là việc đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, cũng như mở rộng mạng lưới các Trung tâm cung cấp dịch vụ đa chức năng trên toàn liên bang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp Năm Mới
Tổng thống Nga chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp Năm Mới

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu các chính phủ nước ngoài, cũng như những người đứng đầu các tổ chức quốc tế nhân dịp Giáng sinh và Năm mới.

Tổng thống Nga chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp Năm Mới

Tổng thống Nga chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp Năm Mới

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu các chính phủ nước ngoài, cũng như những người đứng đầu các tổ chức quốc tế nhân dịp Giáng sinh và Năm mới.

Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới
Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới

VOV.VN - Năm mới 2021 đã cận kề, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tại các khu vực của Nga vẫn duy trì, thậm chí siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới

Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới

VOV.VN - Năm mới 2021 đã cận kề, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tại các khu vực của Nga vẫn duy trì, thậm chí siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo
Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo

VOV.VN - Hơn 186.000 người Nga đã tử vong do virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), con số này cao gấp 3 lần con số được chính quyền Nga thông báo trước đó.

Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo

Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo

VOV.VN - Hơn 186.000 người Nga đã tử vong do virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), con số này cao gấp 3 lần con số được chính quyền Nga thông báo trước đó.