Nga cảnh báo NATO về lằn ranh đỏ

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 27/9 nói rằng, việc mở rộng cơ sở quân sự của NATO vào Ukraine sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh của Tổng thống Putin, cũng đồng ý hành động cùng Nga để đối phó với sự mở rộng tiềm tàng của NATO.

“Các vấn đề liên quan tới Ukraine đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt. Bạn có thể thấy binh lính NATO đang kéo tới đó. Mỹ đang thiết lập các căn cứ ở Ukraine. Rõ ràng, chúng tôi cần phải phản ứng với điều đó. Giới chức Ukraine không quan tâm tới người dân của chính mình và cũng không lắng nghe những quan ngại của chúng tôi”, Tổng thống Lukashenko nói với hãng thông tấn tiếng Nga BelTA.

Điện Kremlin cho biết, các hành động chung với Belarus sẽ “đảm bảo an ninh của 2 nhà nước”, đồng thời nhấn mạnh, Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng các cơ sở của NATO ở Ukraine sẽ “vượt qua các lằn ranh đỏ mà ông đã từng nói đến trước đây”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bác bỏ ý tưởng này trong một tuyên bố trên Twitter, nói rằng các lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin không thể vượt ra ngoài các đường biên giới của Nga.

Tuần trước, Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự với Mỹ và các lực lượng của NATO sau khi Nga và Belarus tổ chức tập trận quy mô lớn mà các nước phương Tây coi là mối đe dọa.

Nga cũng từng khiến Ukraine và các nước phương Tây lo ngại về việc điều động quân đội tới sát biên giới với Ukraine.

Ukraine không phải là thành viên NATO nhưng đang tìm cách gia nhập liên minh quân sự này. Trong khi đó, Moscow phản đối mạnh mẽ việc Kiev trở thành thành viên NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Tình hình tại Afghanistan là minh chứng cho sự suy yếu của NATO
Nga: Tình hình tại Afghanistan là minh chứng cho sự suy yếu của NATO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (4/9) nhận định, tình hình bất ổn hiện tại ở Afghanistan là “minh chứng rõ ràng nhất” cho thấy sự suy yếu trong việc hợp tác hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga: Tình hình tại Afghanistan là minh chứng cho sự suy yếu của NATO

Nga: Tình hình tại Afghanistan là minh chứng cho sự suy yếu của NATO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (4/9) nhận định, tình hình bất ổn hiện tại ở Afghanistan là “minh chứng rõ ràng nhất” cho thấy sự suy yếu trong việc hợp tác hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga sẵn sàng đáp trả việc NATO tập trận sát biên giới nước này
Nga sẵn sàng đáp trả việc NATO tập trận sát biên giới nước này

VOV.VN - Điện Kremlin mới đây tuyên bố Nga sẽ thực hiện các biện pháp an ninh đối phó thích hợp, sau các hoạt động gia tăng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần biên giới Nga gần đây.

Nga sẵn sàng đáp trả việc NATO tập trận sát biên giới nước này

Nga sẵn sàng đáp trả việc NATO tập trận sát biên giới nước này

VOV.VN - Điện Kremlin mới đây tuyên bố Nga sẽ thực hiện các biện pháp an ninh đối phó thích hợp, sau các hoạt động gia tăng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần biên giới Nga gần đây.