Nga chuẩn bị đáp trả trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko ngày 25/2 cho biết Moscow đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả các nước phương Tây.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đáp trả. Những biện pháp này sẽ không đối xứng với các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, nhưng chúng tôi biết rõ điểm yếu của phương Tây và đã chuẩn bị một gói trừng phạt tổng thể, dự kiến được áp đặt đối với những nước đã trừng phạt Nga”, bà Matvienko nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cũng tuyên bố Nga sẽ “đáp trả mạnh mẽ” các lệnh trừng phạt của Mỹ, không nhất thiết phải đối xứng mà sẽ được tính toán kỹ lưỡng để gây tổn thất cho phía Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời mô tả đây là những biện pháp gây tổn hại nặng nề đối với nền kinh tế Nga, cả hiện nay cũng như về lâu dài.

Theo Tổng thống Biden, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ gây tổn thất cho lĩnh vực công nghệ của Nga, trong đó bao gồm cắt giảm hơn 1/2 khối lượng nhập khẩu các sản phẩm công nghệ, cũng như lĩnh vực không gian, hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Biden cũng bác bỏ việc loại Nga khỏi hệ thống thanh toàn quốc tế SWIFT, dù một số đồng minh châu Âu đề xuất giải pháp này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ đối phó ra sao khi bị phương Tây trừng phạt chưa từng thấy?
Nga sẽ đối phó ra sao khi bị phương Tây trừng phạt chưa từng thấy?

VOV.VN - Sau khi Nga phát động tiến công Ukraine, phương Tây đã lập tức có nhiều lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào Nga. Nga sẽ đối phó với các thách thức đó như thế nào?

Nga sẽ đối phó ra sao khi bị phương Tây trừng phạt chưa từng thấy?

Nga sẽ đối phó ra sao khi bị phương Tây trừng phạt chưa từng thấy?

VOV.VN - Sau khi Nga phát động tiến công Ukraine, phương Tây đã lập tức có nhiều lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào Nga. Nga sẽ đối phó với các thách thức đó như thế nào?

EU công bố biện pháp trừng phạt “gây ảnh hưởng tối đa” với Nga
EU công bố biện pháp trừng phạt “gây ảnh hưởng tối đa” với Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các biện pháp trừng phạt sẽ "tác động tối đa đến nền kinh tế và giới chính trị Nga".

EU công bố biện pháp trừng phạt “gây ảnh hưởng tối đa” với Nga

EU công bố biện pháp trừng phạt “gây ảnh hưởng tối đa” với Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các biện pháp trừng phạt sẽ "tác động tối đa đến nền kinh tế và giới chính trị Nga".

Mỹ trừng phạt 24 cá nhân và thực thể Belarus với cáo buộc ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine
Mỹ trừng phạt 24 cá nhân và thực thể Belarus với cáo buộc ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/2 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và thực thể bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Belarus với cáo buộc đã ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine.

Mỹ trừng phạt 24 cá nhân và thực thể Belarus với cáo buộc ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine

Mỹ trừng phạt 24 cá nhân và thực thể Belarus với cáo buộc ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/2 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và thực thể bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Belarus với cáo buộc đã ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine.