Nga chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn kế hoạch

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO đang ngày càng rạn nứt.

Nga sẽ bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019, sớm hơn 1 năm so với thông báo trước đó.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh rạn nứt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO ở phương Tây ngày càng gia tăng.

Hệ thống tên lửa S-400 được cho là có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không trong phạm vi 400km. Ảnh: Reuters

"Hợp đồng về S-400 với Thổ Nhĩ Kỳ đang được triển khai theo một lịch trình đã được thỏa thuận", ông Alexander Mikheyev - Giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport cho biết.

"Năm 2019, chúng tôi sẽ hoàn thành hợp đồng này”, hãng thông tấn Interfax trích lời của ông Alexander Mikheyev ngày 21/8.

Năm 2017, giám đốc điều hành của nhà máy sản xuất S-400 Rostec tuyên bố việc chuyển giao hệ thống tên lửa này sẽ bắt đầu năm 2020.

Tập đoàn Rosoboronexport cũng khẳng định công ty này sẽ sử dụng đồng nội tệ trong các thỏa thuận với các đối tác nước ngoài thay vì đồng USD, hãng thông tấn RIA cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên đầu tiên của NATO sở hữu hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến của Nga với một hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD, ông Sergei Chemezov của Rostec thông tin với trang Kommersant của Nga vào tháng 12/2017.

Hệ thống tên lửa S-400 có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không trong phạm vi 400km.

Các quan chức quân đội và các chính trị gia Mỹ đã bày tỏ quan ngại về ý định mua hệ thống tên lửa từ Nga của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong các tuần gần đây, Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ nhằm gây sức ép để Ankara phải thả mục sư người Mỹ Andrew Brunson. Các lệnh trừng phạt này của Mỹ hiện đang khiến kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ lao đao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM
Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

VOV.VN - Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao, đặc biệt nguy hiểm do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế chế tạo.

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

VOV.VN - Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao, đặc biệt nguy hiểm do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế chế tạo.

Nga sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ thời Liên Xô
Nga sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ thời Liên Xô

VOV.VN - Nga đang chuẩn bị để tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, với sự tham gia của Trung Quốc và Mông Cổ.

Nga sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ thời Liên Xô

Nga sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ thời Liên Xô

VOV.VN - Nga đang chuẩn bị để tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, với sự tham gia của Trung Quốc và Mông Cổ.

Nga-Ấn bắt tay tạo xu thế trên thị trường vũ khí
Nga-Ấn bắt tay tạo xu thế trên thị trường vũ khí

VOV.VN - Không chỉ sẵn sàng ký kết thỏa thuận về S-400 có thể vào tháng 10 tới, vũ khí do Nga-Ấn liên doanh sản xuất cũng đang được nhiều nước quan tâm.

Nga-Ấn bắt tay tạo xu thế trên thị trường vũ khí

Nga-Ấn bắt tay tạo xu thế trên thị trường vũ khí

VOV.VN - Không chỉ sẵn sàng ký kết thỏa thuận về S-400 có thể vào tháng 10 tới, vũ khí do Nga-Ấn liên doanh sản xuất cũng đang được nhiều nước quan tâm.

Ảnh: Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga
Ảnh: Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga

VOV.VN - Hệ thống pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152 mm, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.

Ảnh: Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga

Ảnh: Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga

VOV.VN - Hệ thống pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152 mm, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.

Ảnh: Quân đội Việt Nam và Mỹ đồng tổ chức Hội thảo Lục quân PAMS-42
Ảnh: Quân đội Việt Nam và Mỹ đồng tổ chức Hội thảo Lục quân PAMS-42

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ cùng tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương.

Ảnh: Quân đội Việt Nam và Mỹ đồng tổ chức Hội thảo Lục quân PAMS-42

Ảnh: Quân đội Việt Nam và Mỹ đồng tổ chức Hội thảo Lục quân PAMS-42

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ cùng tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương.