Nga sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ thời Liên Xô

VOV.VN - Nga đang chuẩn bị để tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, với sự tham gia của Trung Quốc và Mông Cổ.

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết: “Cuộc tập trận sẽ có quy mô lớn chưa từng có”. Theo ông Shoigu, các cuộc tập trận chung mang tên “Vostok-2018” sẽ diễn ra tại vùng Siberia và Viễn Đông của Nga. Số lượng binh sĩ và các lực lượng tham gia cũng như địa điểm tiến hành tập trận sẽ là "chưa từng có tiền lệ".

Các xe tăng của Nga tham gia cuộc tập trận Zapad-2017 tại Belarus tháng 9/2017. Ảnh: Sputnik

Cuộc tập trận này sẽ quy mô hơn cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử Liên Xô diễn ra năm 1981 trên lãnh thổ Belarus, Ukraine, 3 nước Baltic và một số nước tham gia Hiệp ước Warsaw. Hiện tổng số lượng binh sĩ tham gia tập trận “Vostok-2018” vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi, Trung Quốc xác nhận sẽ cử 3.000 binh sĩ tham gia cùng với các lực lượng của Nga. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết, hơn 900 khí tài quân sự, cùng 30 máy bay chiến đấu và trực thăng của nước này sẽ được triển khai tới Nga để tham gia tập trận.

Cuộc tập trận sắp tới sẽ có quy mô lớn hơn cả cuộc tập trận Zapad-2017 Nga tiến hành năm ngoái, vốn khiến phương Tây không khỏi lo ngại sâu sắc. Cuộc tập trận Zapad-2017 có sự tham gia của 12.700 binh sĩ, 70 máy bay quân sự, 10 tàu chiến và khoảng 680 xe quân sự. Phương Tây cáo buộc Nga tiến hành cuộc tập trận với con số binh sĩ vượt quá thông báo ban đầu, đồng thời cho rằng phía sau cuộc tập trận này là âm mưu xâm lược các nước láng giềng.

Bất chấp việc Nga khẳng định tập trận Zapad mang tính phòng vệ, NATO và giới truyền thông phương Tây cáo buộc là hành động gây hấn, theo đó NATO tăng cường hiện diện quân sự của mình ở Đông Âu. Đáp trả cuộc tập trận Zapad-2017 của Nga, Ba Lan đã tổ chức cuộc tập trận mang tên Dragon 17, với sự tham gia của lực lượng Mỹ, Anh, Đức, Litva, Latvia, Slovakia, Italy, Bulgaria và nhiều nước khác. Số lượng binh sĩ tham gia Dragon 17 vượt quá con số của Zapad và lên tới 17.000 binh sĩ cùng 3.500 khí tài quân sự.

NATO vẫn tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận quân sự ngay cửa ngõ với Nga. Tháng 6 vừa qua, hơn 18.000 binh sĩ từ 19 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần mang tên “Saber Strike” tổ chức tại Ba Lan và các nước Baltic. Mới đây nhất, Latvia ngày 20/8 cũng tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi nước này giành độc lập. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 10 nước thành viên NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO tập trận với Gruzia, Nga phản đối gay gắt
NATO tập trận với Gruzia, Nga phản đối gay gắt

VOV.VN - Cuộc tập trận chung của NATO và Gruzia bị Nga phản đối gay gắt. Moscow tuyên bố cuộc tập trận này không hề mang lại ổn định và an ninh cho khu vực.

NATO tập trận với Gruzia, Nga phản đối gay gắt

NATO tập trận với Gruzia, Nga phản đối gay gắt

VOV.VN - Cuộc tập trận chung của NATO và Gruzia bị Nga phản đối gay gắt. Moscow tuyên bố cuộc tập trận này không hề mang lại ổn định và an ninh cho khu vực.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận bắn đạn thật tại Biển Okhotsk
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận bắn đạn thật tại Biển Okhotsk

VOV.VN - Trong cuộc tập trận này, các tàu tham gia sẽ thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận bắn đạn thật tại Biển Okhotsk

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận bắn đạn thật tại Biển Okhotsk

VOV.VN - Trong cuộc tập trận này, các tàu tham gia sẽ thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh.

Bulgari hài lòng với kết quả tập trận đa quốc gia Sư tử Bạch Kim 2018
Bulgari hài lòng với kết quả tập trận đa quốc gia Sư tử Bạch Kim 2018

VOV.VN - Phát biểu tại lễ bế mạc cuộc tập trận đa quốc gia mang tên Sư tử Bạch Kim 2018, Thủ tướng Bulgari bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc tập trận.

Bulgari hài lòng với kết quả tập trận đa quốc gia Sư tử Bạch Kim 2018

Bulgari hài lòng với kết quả tập trận đa quốc gia Sư tử Bạch Kim 2018

VOV.VN - Phát biểu tại lễ bế mạc cuộc tập trận đa quốc gia mang tên Sư tử Bạch Kim 2018, Thủ tướng Bulgari bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc tập trận.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tập trận quân sự nhắm vào Mỹ và đồng minh
Mỹ cáo buộc Trung Quốc tập trận quân sự nhắm vào Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Báo cáo của bộ Quốc phòng Mỹ được công bố trong bối cảnh căng thẳng về thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tập trận quân sự nhắm vào Mỹ và đồng minh

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tập trận quân sự nhắm vào Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Báo cáo của bộ Quốc phòng Mỹ được công bố trong bối cảnh căng thẳng về thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.