Nga củng cố sức mạnh quân sự ở vùng lãnh thổ mới sáp nhập Crimea

Crimea hiện đã trở thành một khu vực then chốt trong chính sách quân sự của Nga, một tiền đồn án ngữ Đông và Tây.

Theo RIA Novosti, trong trường hợp cần thiết, lực lượng hải quân, không quân và lục quân Nga sẵn sàng bảo vệ Crimea.

Các binh sĩ Hải quân Nga (Ảnh Sputnik News)

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, đến nay Nga đã thành lập ở Crimea 7 binh đoàn (cỡ sư đoàn) và 8 đơn vị (cỡ trung đoàn) với các chức năng khác nhau. 

Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3/2014, với sự ủng hộ của hơn 96% cử tri.

Trong số các thiết bị quân sự của Ukraine trên bán đảo Crimea, Nga đã chuyển giao cho Ukraine 43 tàu chiến, tất cả các xe bọc thép, cũng như một số máy bay và máy bay trực thăng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Petro  Poroshenko đã tuyên bố rằng, Ukraine dự định lấy lại tất cả các loại vũ khí của mình trên bán đảo Crimea. 

Tuy nhiên, kế hoạch này của Kiev sẽ không thành hiện thực. Mùa hè năm 2014, Phó Đô đốc Alexander Vitko, lãnh đạo Hạm đội biển Đen, đã nhận định rằng, Nga sẽ không nối lại việc chuyển giao các thiết bị quân sự và tàu chiến cho Ukraine, vì chúng có thể được sử dụng trong cuộc xung đột ở phía Đông Nam Ukraine. 

Ngoài tàu chiến và trang thiết bị quân sự, trên bán đảo Crimea đã hiện diện những binh sĩ Ukraine, nhiều người trong số đó đã bày tỏ ý muốn phục vụ trong quân đội Nga.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, trong tổng số hơn 18.000 quân nhân Ukraine trên bán đảo Crimea, chỉ chưa đầy 2.000 người tỏ ý muốn trở về Ukraine.  

Trong hai năm 2015-2016, Hạm đội Biển Đen sẽ tiếp nhận thêm 6 tàu khu trục thuộc dự án 11.356,3; 6 tàu ngầm thuộc dự án 636 “Varshavianka” cũng như các tàu hộ tống loại nhỏ thuộc dự án 21631 “Buyan-M” với hệ thống tên lửa hành trình “Caliber” sẽ được trang bị cho Hạm đội Biển Đen. Tất cả các tàu mới này sẽ được bố trí ở Crimea, biến bán đảo này thành căn cứ hải quân lớn nhất của quân đội Nga ở phía Nam.

Trong mấy thập kỷ qua, Nga đã nhiều lần nêu lên vấn đề đổi mới thành phần lực lượng không quân của Hạm đội Biển Đen, nhưng, Ukraine không chú ý đến yêu cầu này. 

Vào tháng 11/2014, 14 máy bay chiến đấu đa chức năng đầu tiên là Su-27SM và Su-30 đã đến sân bay Belbek và trong tương lai gần máy bay Su-27SM sẽ được thay thế bằng phiên bản mới, Su-30SM. 

Nhiệm vụ bảo vệ bầu trời bán đảo Crimea sẽ được thực hiện sau khi hệ thống phòng không trên bán đảo này từ tháng 11/2014 đã được bổ sung các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU và tổ hợp pháo/tên lửa phòng không Pantsir./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sẽ không để phương Tây hăm dọa vì Crimea
Tổng thống Putin: Nga sẽ không để phương Tây hăm dọa vì Crimea

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 khẳng định: “Không ai có thể thành công khi muốn hăm dọa, ngăn cản hay cô lập nước Nga”.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không để phương Tây hăm dọa vì Crimea

Tổng thống Putin: Nga sẽ không để phương Tây hăm dọa vì Crimea

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 khẳng định: “Không ai có thể thành công khi muốn hăm dọa, ngăn cản hay cô lập nước Nga”.

Moscow sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Washington chống Crimea
Moscow sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Washington chống Crimea

Moscow sẽ đáp trả các biện pháp hạn chế của Washington đối với Crimea, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết ngày 22/12 tại cuộc họp báo.

Moscow sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Washington chống Crimea

Moscow sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Washington chống Crimea

Moscow sẽ đáp trả các biện pháp hạn chế của Washington đối với Crimea, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết ngày 22/12 tại cuộc họp báo.

Ukraine mở cửa trở lại biên giới với Crimea
Ukraine mở cửa trở lại biên giới với Crimea

VOV.VN - Theo hãng tin Tass của Nga, ngày 27/12 nhà chức trách Ukraine đã mở cửa trở lại biên giới với Crimea để thông đường cho các xe khách bị mắc kẹt.

Ukraine mở cửa trở lại biên giới với Crimea

Ukraine mở cửa trở lại biên giới với Crimea

VOV.VN - Theo hãng tin Tass của Nga, ngày 27/12 nhà chức trách Ukraine đã mở cửa trở lại biên giới với Crimea để thông đường cho các xe khách bị mắc kẹt.

Thông điệp chào Năm mới: Ông Putin ca ngợi sự trở về của Crimea
Thông điệp chào Năm mới: Ông Putin ca ngợi sự trở về của Crimea

VOV.VN - Vào thời khắc bước sang Năm mới 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu gửi đến toàn thể nhân dân Nga.

Thông điệp chào Năm mới: Ông Putin ca ngợi sự trở về của Crimea

Thông điệp chào Năm mới: Ông Putin ca ngợi sự trở về của Crimea

VOV.VN - Vào thời khắc bước sang Năm mới 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu gửi đến toàn thể nhân dân Nga.

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea
Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết, các máy bay cường kích Su-24 đã tiến hành diễn tập các tình huống không kích mặt đất bằng bom và tên lửa.

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

Nga bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết, các máy bay cường kích Su-24 đã tiến hành diễn tập các tình huống không kích mặt đất bằng bom và tên lửa.

Ông Putin kể về cuộc họp mật liên quan đến việc sáp nhập Crimea
Ông Putin kể về cuộc họp mật liên quan đến việc sáp nhập Crimea

VOV.VN - Phim tài liệu cho thấy Tổng thống Nga thảo luận khả năng đưa quân cứu Tổng thống Ukraine bị lật đổ Yanukovych.

Ông Putin kể về cuộc họp mật liên quan đến việc sáp nhập Crimea

Ông Putin kể về cuộc họp mật liên quan đến việc sáp nhập Crimea

VOV.VN - Phim tài liệu cho thấy Tổng thống Nga thảo luận khả năng đưa quân cứu Tổng thống Ukraine bị lật đổ Yanukovych.

Ukraine cắt nguồn cung cấp điện cho Crimea
Ukraine cắt nguồn cung cấp điện cho Crimea

VOV.VN - Chính quyền Kiev tuyên bố buộc phải tiết kiệm năng lượng hơn sau khi Nga gần đây ngừng nguồn cung về than đá.

Ukraine cắt nguồn cung cấp điện cho Crimea

Ukraine cắt nguồn cung cấp điện cho Crimea

VOV.VN - Chính quyền Kiev tuyên bố buộc phải tiết kiệm năng lượng hơn sau khi Nga gần đây ngừng nguồn cung về than đá.

Crimea tuyên bố đưa Tổng thống Ukraine Poroshenko ra tòa quân sự
Crimea tuyên bố đưa Tổng thống Ukraine Poroshenko ra tòa quân sự

VOV.VN - Cộng hòa Crimea tuyên bố sẽ đưa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra xét xử sau khi ông tuyên bố sẽ đưa Crimea trở về với Ukraine.

Crimea tuyên bố đưa Tổng thống Ukraine Poroshenko ra tòa quân sự

Crimea tuyên bố đưa Tổng thống Ukraine Poroshenko ra tòa quân sự

VOV.VN - Cộng hòa Crimea tuyên bố sẽ đưa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra xét xử sau khi ông tuyên bố sẽ đưa Crimea trở về với Ukraine.

Nga khởi động căn cứ hải quân ở Crimea
Nga khởi động căn cứ hải quân ở Crimea

Căn cứ hải quân ở Crimea, vốn là một phần của Hạm đội Biển Đen của Nga, đã được khôi phục hoàn toàn và đi vào hoạt động.

Nga khởi động căn cứ hải quân ở Crimea

Nga khởi động căn cứ hải quân ở Crimea

Căn cứ hải quân ở Crimea, vốn là một phần của Hạm đội Biển Đen của Nga, đã được khôi phục hoàn toàn và đi vào hoạt động.

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea
Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

VOV.VN - Hơn 600 binh sĩ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga ngày 10/2 đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận ở trường bắn Angara, tại Crimea.

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

VOV.VN - Hơn 600 binh sĩ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga ngày 10/2 đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận ở trường bắn Angara, tại Crimea.

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea
Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Hai cây cầu đường bộ vắt qua eo biển Chongarsky thuộc lãnh thổ Ukraine đã bị gài mìn. Đây là eo biển ngăn cách bán đảo Crimea và bán đảo Chongar

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Hai cây cầu đường bộ vắt qua eo biển Chongarsky thuộc lãnh thổ Ukraine đã bị gài mìn. Đây là eo biển ngăn cách bán đảo Crimea và bán đảo Chongar