Nga đánh trạm xăng ở Kiev, Ukraine lập tức đáp trả bằng đòn tầm xa

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã nhất trí dừng các cuộc tấn công này.

Nga tấn công các trạm xăng tại Kiev trong ngày 15/9, trong khi Ukraine đánh vào một nhà máy lọc dầu của Nga. Nga đã phóng khoảng 200 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Kiev và một số thành phố khác trong các cuộc tập kích qua đêm, khiến hai người thiệt mạng. Theo giới chức Ukraine, ngoài các trạm xăng tại thủ đô, các cuộc tấn công còn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển ở một số khu vực khác.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Syzran, thuộc vùng Samara bên sông Volga của Nga. Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất UAV tại vùng Taganrog và Oryol, theo ông Zelensky.

Thống đốc vùng Samara cho biết một cơ sở công nghiệp trong khu vực bị tấn công nhưng không xác nhận cụ thể cơ sở nào và nhà kho của công ty thương mại điện tử Ozon đã bị đánh trúng.

“Nga vẫn tiếp tục tấn công ngành năng lượng, hệ thống hậu cần và cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng tôi. Những đòn đáp trả của chúng tôi đối với họ về vấn đề này là rất cụ thể và hiệu quả”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tổng thống Mỹ cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng là một trong những nguyên nhân góp phần gây thiếu hụt nhiên liệu và đẩy giá dầu diesel tại Mỹ lên mức cao.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, nhưng muốn nhận được những đảm bảo đáng tin cậy từ các đối tác rằng Moscow cũng sẽ thực hiện tương tự.

Nga chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Trump liên quan đến thỏa thuận này. Trước đó, Moscow từng hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ về việc Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga tung loạt vũ khí “thông minh giá rẻ”, hé lộ lợi thế trước Mỹ và Ukraine
Nga tung loạt vũ khí “thông minh giá rẻ”, hé lộ lợi thế trước Mỹ và Ukraine

VOV.VN - Trong lúc Ukraine đang tìm cách đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), Nga đã đưa vào sử dụng một thế hệ vũ khí mới tích hợp động cơ phản lực, tạo thêm thách thức cho hệ thống phòng thủ của Kiev.

Nga tung loạt vũ khí “thông minh giá rẻ”, hé lộ lợi thế trước Mỹ và Ukraine

Nga tung loạt vũ khí “thông minh giá rẻ”, hé lộ lợi thế trước Mỹ và Ukraine

VOV.VN - Trong lúc Ukraine đang tìm cách đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), Nga đã đưa vào sử dụng một thế hệ vũ khí mới tích hợp động cơ phản lực, tạo thêm thách thức cho hệ thống phòng thủ của Kiev.

“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine
“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng sử dụng robot mặt đất mang thuốc nổ, gắn súng máy để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, giảm áp lực nhân lực trên chiến trường.

“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine

“Robot sát thủ” mở màn cuộc cách mạng tác chiến mới ở Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng sử dụng robot mặt đất mang thuốc nổ, gắn súng máy để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, giảm áp lực nhân lực trên chiến trường.

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”
Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.