Nga đặt quân khu phía Đông ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất

VOV.VN - Theo RIA, thông tin trên được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 12/9.

Binh sỹ Nga tại quân khu phía Đông đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất sau khi có một cuộc tập trận bất ngờ diễn ra tại đây. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tổ chức một đợt diễn tập sẵn sàng chiến đấu tại quân khu miền Đông (Ảnh RIA)

“Là một phần trong một cuộc kiểm tra bất ngờ về tính sẵn sàng chiến đấu của binh sỹ Nga tại quân khu phía Đông, các đơn vị quân đội tại đây đã hoàn thành toàn bộ các quy trình cần thiết để đặt mình vào mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. 

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tổ chức một đợt diễn tập sẵn sàng chiến đấu tại quân khu miền Đông của Nga bắt đầu từ ngày 11/9. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, lực lượng phòng không và các đơn vị quân đội sẽ được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu ở mức cao nhất vào lúc 10h sáng 11/9 (giờ Moscow). 

Quân khu miền Đông của Nga bao gồm các đơn vị quân đội ở Transbaikal và vùng Viễn Đông. Bộ Chỉ huy quân khu được đặt tại thành phố Khabarovsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine
EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 11/9, đã tuyên bố như trên sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 11/9, đã tuyên bố như trên sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17
Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

EU tiếp tục trì hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt mới với Nga
EU tiếp tục trì hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt mới với Nga

VOV.VN - Một số nước thành viên EU muốn trì hoãn các trừng phạt vì thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

EU tiếp tục trì hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt mới với Nga

EU tiếp tục trì hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt mới với Nga

VOV.VN - Một số nước thành viên EU muốn trì hoãn các trừng phạt vì thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Đòi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ là lố bịch
Đòi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ là lố bịch

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin việc bàn thảo về khả năng trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an là “việc làm vô nghĩa”.

Đòi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ là lố bịch

Đòi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ là lố bịch

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin việc bàn thảo về khả năng trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an là “việc làm vô nghĩa”.

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17
Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'
Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ đưa ra gói trừng phạt mới nhằm đáp trả lệnh trừng phạt bổ sung của EU và Mỹ.

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ đưa ra gói trừng phạt mới nhằm đáp trả lệnh trừng phạt bổ sung của EU và Mỹ.

Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”
Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin 2.000 binh lính Nga thiệt mạng tại Ukraine mà truyền thông phương Tây trước đó công bố.

Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”

Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin 2.000 binh lính Nga thiệt mạng tại Ukraine mà truyền thông phương Tây trước đó công bố.

Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế
Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lukashevich cho rằng việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế.

Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế

Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lukashevich cho rằng việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế.

EU, Mỹ phối hợp trừng phạt để cô lập Nga
EU, Mỹ phối hợp trừng phạt để cô lập Nga

VOV.VN - Phản ứng với các lệnh trừng phạt mới của phương Tây, Nga không ngần ngại khẳng định sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng.

EU, Mỹ phối hợp trừng phạt để cô lập Nga

EU, Mỹ phối hợp trừng phạt để cô lập Nga

VOV.VN - Phản ứng với các lệnh trừng phạt mới của phương Tây, Nga không ngần ngại khẳng định sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng.

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến
Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài từ 11-18/9.

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài từ 11-18/9.