Nga đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước

VOV.VN - Ngày 6/10, Nga khai trương, đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện tại thủ đô Moscow nhằm tăng năng lực sản xuất trong nước và thúc đẩy phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng.

 

Tham dự lễ khai trương theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nhu cầu không ngừng hoàn thiện công nghệ và đưa các giải pháp mới vào thực tiễn, coi đây là yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh công nghệ của Nga.

“Không thể có vị thế dẫn đầu về công nghệ nếu không phát triển thành công ngành năng lượng và tạo ra các hệ thống lưu trữ năng lượng hiện đại, có mật độ năng lượng cao. Vì vậy, cần không ngừng hoàn thiện công nghệ trong lĩnh vực này và đưa rộng rãi những phát triển mới, có triển vọng vào thực tiễn”, Tổng thống Putin nói.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết đây là cụm sản xuất pin điện lớn nhất tại Nga và thuộc nhóm hiện đại nhất thế giới, gồm hai nhà máy quy mô lớn. Một trong hai nhà máy được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác với Rosatom và chính thức bước vào giai đoạn vận hành công nghiệp. Theo Rosatom, nhà máy có mức độ tự động hóa khoảng 95%, công suất dây chuyền đạt khoảng 18 triệu cell pin mỗi năm, đủ để trang bị pin cho tối đa khoảng 50.000 ô tô điện. Số việc làm dự kiến đạt khoảng 1.300 người khi nhà máy vận hành đầy đủ.

Nga cũng hướng tới phát triển chuỗi sản xuất pin trong nước, từ nguyên liệu, sản xuất cell, lắp ráp pin đến tái sử dụng vật liệu. Theo Tổng thống Putin, đến năm 2030, khi các cơ sở mới đạt công suất thiết kế, Nga kỳ vọng có thể tự đáp ứng phần lớn nhu cầu pin trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột
Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng để chống UAV; Ukraine dội 'mưa' máy bay không người lái vào Moscow, nhắm trúng kho nhiên liệu quan trọng; Iran nói đàm phán với Mỹ ‘vô nghĩa’, Washington tuyên bố cuộc chiến với Tehran gần như “đã kết thúc”...

Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột

Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng để chống UAV; Ukraine dội 'mưa' máy bay không người lái vào Moscow, nhắm trúng kho nhiên liệu quan trọng; Iran nói đàm phán với Mỹ ‘vô nghĩa’, Washington tuyên bố cuộc chiến với Tehran gần như “đã kết thúc”...

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân
Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nga ngày 6/10 cảnh báo quyết định sơ bộ của Litva, một thành viên NATO, về việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nga ngày 6/10 cảnh báo quyết định sơ bộ của Litva, một thành viên NATO, về việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev
Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev

VOV.VN - Nga đã ra cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.

Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev

Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev

VOV.VN - Nga đã ra cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.