Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ

VOV.VN - Nga tiếp tục là nguồn cung năng lượng, công nghệ hạt nhân và vũ khí quan trọng cho Ấn Độ.

Tại cuộc gặp cấp cao hàng năm Nga-Ấn lần thứ 15 diễn ra ở thủ đô New Delhi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, và năng lượng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Thủ tướng Ấn Độ Modi  một lần nữa nêu rõ tính chất quan hệ chính và quốc tế toàn cầu đang thay đổi, nhưng quan hệ Nga-Ấn và vị trí “độc nhất vô nhị” của Nga trong chính sách  đối ngoại của Ấn Độ vẫn không thay đổi.

“Cho dù hiện nay Ấn Độ có nhiều lựa chọn hơn, song Nga vẫn là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ. Đặc biệt, hôm nay, chúng tôi đã đạt được một tầm nhìn tham vọng về năng lượng hạt nhân, với thỏa thuận xây dựng thêm ít nhất 10 lò phản ứng hạt nhân, đạt các tiêu chuẩn về an toàn cao nhất thế giới.”

Có thể nói, 20 thỏa thuận hợp tác được ký kết sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi  là minh chứng rõ nhất cho quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước, tạo ra những “cú huých mới” cho cả Nga và Ấn Độ trong thời gian tới.

Tổng thống Nga Putin nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì sự phát triển của quan hệ đối tác Nga-Ấn vì lợi ích của 2 quốc gia. Tại cuộc gặp lần này chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tới các vấn đề thương mại và kinh tế hiện nay. Năm 2013 kim ngạch thương mại Nga-Ấn đạt 10 tỷ USD, song chúng tôi tin rằng con số này vẫn là chưa đủ, chưa tương xứng với tiếm năng quan hệ hai nước.”

Giới phân tích cũng có chung nhận định rằng tiềm năng hợp tác Ấn Độ-Nga vẫn rất lớn bởi hai nước không có bất đồng lớn, trong khi có nhiều tương đồng về lợi ích chiến lược. Nga tiếp tục là nguồn cung năng lượng, công nghệ hạt nhân và vũ khí quan trọng cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ là thị trường lớn, nhiều tiềm năng trong bối cảnh Nga đang tìm cách mở rộng quan hệ với các quốc gia châu Á để giảm thiểu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn
Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưa 11/12 hội đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi, ký kết nhiều hợp đồng về thương mại và năng lượng.

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưa 11/12 hội đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi, ký kết nhiều hợp đồng về thương mại và năng lượng.

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á
Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ
Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/12 đã tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/12 đã tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước.