Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưa 11/12 hội đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi, ký kết nhiều hợp đồng về thương mại và năng lượng.

Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á là điểm đến được ông Putin chọn trong chuyến công du 24h lần này. Chuyến công du nhằm tìm giải pháp cho những căng thẳng về kinh tế mà Moscow đang gặp phải, sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ấn Độ cũng chờ đợi những cam kết đạt được trong chuyến thăm, cụ thể là 20 thỏa thuận về hợp tác vũ trụ, quốc phòng và năng lượng được ký kết.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đón Tổng thống Nga Putin tại New Delhi (ảnh: India TV)
Ngoài những lĩnh vực hợp tác trên, chuyến thăm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương Nga - Ấn, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc trong năm qua liên tục có những động thái “ve vãn” New Delhi, kể từ sau khi ông Modi lên làm Thủ tướng.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga, Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh: “Kỳ vọng những thành quả đạt được trong chuyến thăm này sẽ nâng quan hệ Ấn- Nga lên tầm cao mới”.

Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai nước là cơ hội để hai bên vun đắp thêm “quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt” hiện nay.

Thứ trưởng ngoại giao Ấn Độ Ajay Bisaria  khẳng định: “Đây là một chuyến thăm rất ý nghĩa. Nga là một đối tác lâu dài và vững chắc của Ấn Độ”.

Ấn Độ rất coi trọng những chuyến thăm cấp cao song phương với Nga, tháng 10/2013, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tới Moscow để duy trì các cuộc gặp Thượng đỉnh thường niên kiểu này.

Về phía Nga, ông Putin khẳng định Nga mong muốn củng cố “vai trò là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho các thị trường châu Á. Trong bối cảnh, châu Âu sức tiêu thụ tăng trưởng chậm, nhiều rủi ro về chính trị,thể chế cũng như pháp luật”.

“Nền kinh tế châu Á đang tăng trưởng bền vững. Do đó, theo lẽ tự nhiên chúng tôi tập trung quan tâm tới khu vực này, và coi đây là thị trường cho sản phẩm năng lượng của mình”, ông Putin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nga-Ấn Độ
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nga-Ấn Độ
Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố
Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Từ năm 2003 tới nay, Nga và Ấn Độ đã 5 lần tổ chức tập trận chung.

Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Từ năm 2003 tới nay, Nga và Ấn Độ đã 5 lần tổ chức tập trận chung.

Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược
Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược

Ấn Độ muốn bắt đầu tự sản xuất các loại vũ khí có ưu điểm vượt trội do Nga thiết kế.

Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược

Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược

Ấn Độ muốn bắt đầu tự sản xuất các loại vũ khí có ưu điểm vượt trội do Nga thiết kế.

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc
Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cả 3 nước đều coi đây là cơ hội để nâng tầm mối quan hệ hợp tác với nhau.

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cả 3 nước đều coi đây là cơ hội để nâng tầm mối quan hệ hợp tác với nhau.

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên
Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

VOV.VN - Nga và Ấn Độ hôm qua (25/8) bắt đầu cuộc tập trận không quân đầu tiên, nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân giữa 2 nước.

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

VOV.VN - Nga và Ấn Độ hôm qua (25/8) bắt đầu cuộc tập trận không quân đầu tiên, nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân giữa 2 nước.