Nga: Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt với viện nghiên cứu Nga là “không có căn cứ”

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Mỹ khẳng định việc Mỹ áp trừng phạt đối với các viện nghiên cứu Nga do cáo buộc phát triển vũ khí hóa học là hoàn toàn “không có căn cứ”.

Bình luận trên trang Facebook, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, quyết định của Mỹ liệt các viện nghiên cứu của Nga vào “danh sách đen” đang gây nhiều hoang mang cho giới chức Nga, song cũng giống như những lần trước, phía Mỹ không đưa ra được bằng chức cụ thể nào.

Theo ông Antonov, Mỹ đã cố tình áp các lệnh trừng phạt mới, phớt lờ xác nhận của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học Thế giới (OPCW) vào năm 2017 rằng, Nga đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình trong việc loại bỏ các kho dự trữ vũ khí hóa học.

Trong khi đó vào hôm qua (27/8), Thượng nghị sĩ Nga Oleg Morozov cho rằng, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các viện nghiên cứu của Nga là hành động mang tính “trả đũa”, cố che đậy sự thua kém trong việc phát triển vaccine ngừa Covid-19 và đang cố gắng ngăn vaccine này được xuất khẩu ra các nước khác. 

Trước đó vào hôm 26/8 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt 5 Viện nghiên cứu của Nga vào danh sách trừng phạt, trong đó có Viện Nghiên cứu Trung ương 48 thuộc Bộ Quốc phòng nước này đang tham gia thử nghiệm vaccine Sputnik V, với cáo buộc các tổ chức này đang tham gia việc phát triển vũ khí sinh học và hóa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt viện nghiên cứu thử nghiệm vaccine Covid-19 Sputnik-V của Nga
Mỹ trừng phạt viện nghiên cứu thử nghiệm vaccine Covid-19 Sputnik-V của Nga

VOV.VN - Mỹ vừa thêm 5 viện nghiên cứu của Nga vào danh sách trừng phạt, trong đó có Viện Nghiên cứu Trung ương 48, cơ quan tham gia thử nghiệm vaccine mới.

Mỹ trừng phạt viện nghiên cứu thử nghiệm vaccine Covid-19 Sputnik-V của Nga

Mỹ trừng phạt viện nghiên cứu thử nghiệm vaccine Covid-19 Sputnik-V của Nga

VOV.VN - Mỹ vừa thêm 5 viện nghiên cứu của Nga vào danh sách trừng phạt, trong đó có Viện Nghiên cứu Trung ương 48, cơ quan tham gia thử nghiệm vaccine mới.

Mỹ đe dọa đáp trả Nga và Trung Quốc do phản đối gia hạn lệnh trừng phạt Iran
Mỹ đe dọa đáp trả Nga và Trung Quốc do phản đối gia hạn lệnh trừng phạt Iran

VOV.VN - Mỹ đe dọa sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt sau khi Nga và Trung Quốc phản đối gia hạn lệnh trừng phạt Iran.

Mỹ đe dọa đáp trả Nga và Trung Quốc do phản đối gia hạn lệnh trừng phạt Iran

Mỹ đe dọa đáp trả Nga và Trung Quốc do phản đối gia hạn lệnh trừng phạt Iran

VOV.VN - Mỹ đe dọa sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt sau khi Nga và Trung Quốc phản đối gia hạn lệnh trừng phạt Iran.