Nga phản pháo sau khi Mỹ ra tối hậu thư về INF

VOV.VN - Phía Nga khẳng định nước này vẫn đang tuân thủ các điều khoản trong Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sau cáo buộc của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này vẫn đang tuân thủ các điều khoản trong Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và Mỹ biết rõ điều này.

Nga khẳng định vẫn đang tuân thủ các điều khoản trong INF. (Ảnh minh họa: Sputnik).

Tuyên bố này được bà Zakharova đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tối hậu thư cho Nga, nói rằng Moscow có 60 ngày để tuân thủ trở lại các điều khoản đã vi phạm.

"Hôm nay, Mỹ tuyên bố Nga vi phạm hiệp ước và chúng tôi sẽ tự hủy bỏ hiệp ước trong 60 ngày trừ khi Nga tuân thủ trở lại hiệp ước này", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong buổi họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels hôm 4/12, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không phát triển, triển khai bất cứ tên lửa nào vi phạm hiệp ước trong giai đoạn này. 

Cũng trong buổi họp báo này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ủng hộ quan điểm của ông Pompeo, đồng thời cho biết các thành viên NATO thống nhất rằng chính Nga đã vi phạm hiệp ước và đặt ra một mối đe dọa cho an ninh châu Âu - Đại Tây Dương.

Theo Tổng thư ký NATO, Nga không nên bỏ lỡ "cơ hội cuối cùng" để duy trì thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng giữa Moscow và Washington. 

Cuối tháng 10/2018, Tổng thống Trump cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản INF phát triển tên lửa bị cấm và cảnh báo sẽ từ bỏ INF trong tương lai gần. Moscow bác bỏ cáo buộc này, tuyên bố Nga vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt hiệp ước. Moscow cũng chỉ trích quyết định Mỹ rút khỏi INF là nguy hiểm, có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU muốn Mỹ đánh giá tác động an ninh nếu rút khỏi INF
EU muốn Mỹ đánh giá tác động an ninh nếu rút khỏi INF

VOV.VN - Liên minh châu Âu thúc giục Mỹ đánh giá kỹ lưỡng những tác động về an ninh nếu Washington rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

EU muốn Mỹ đánh giá tác động an ninh nếu rút khỏi INF

EU muốn Mỹ đánh giá tác động an ninh nếu rút khỏi INF

VOV.VN - Liên minh châu Âu thúc giục Mỹ đánh giá kỹ lưỡng những tác động về an ninh nếu Washington rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF
Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats chuẩn bị thăm châu Âu trong nỗ lực xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF của Mỹ.

Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF

Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats chuẩn bị thăm châu Âu trong nỗ lực xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF của Mỹ.

Lo ngại INF đổ vỡ, Nga khẳng định muốn đàm phán với Mỹ
Lo ngại INF đổ vỡ, Nga khẳng định muốn đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Châu Âu cũng kêu gọi Nga và Mỹ tránh các bước đi đơn phương, làm đổ vỡ Hiệp ước có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Lo ngại INF đổ vỡ, Nga khẳng định muốn đàm phán với Mỹ

Lo ngại INF đổ vỡ, Nga khẳng định muốn đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Châu Âu cũng kêu gọi Nga và Mỹ tránh các bước đi đơn phương, làm đổ vỡ Hiệp ước có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ thảo luận lại hiệp ước INF ở Paris
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ thảo luận lại hiệp ước INF ở Paris

VOV.VN - Hiệp ước Hạt nhân Tầm trung INF sẽ là chủ đề thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin.

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ thảo luận lại hiệp ước INF ở Paris

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ thảo luận lại hiệp ước INF ở Paris

VOV.VN - Hiệp ước Hạt nhân Tầm trung INF sẽ là chủ đề thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin.