Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

Tên lửa RS-12M Topol có tầm bắn khoảng 11.000km, tránh được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện thời và trong tương lai của Mỹ.  

>> Nga dẫn đầu thế giới về Tổ hợp vũ khí phòng không

Ngày 28/10, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Plesetsk, miền Bắc Nga trong khuôn khổ cuộc huấn luyện-chiến đấu phối hợp giữa các đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược và vũ trụ Nga.

Loại tên lửa Topol của Nga

Người phát ngôn Lực lượng tên lửa chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vadim Koval cho biết khoảng 20 phút sau khi được phóng đi, tên lửa đã nhằm trúng mục tiêu giả định tại thao trường Cura trên bán đảo Kamchatka.

Tuổi thọ của loại tên lửa này kéo dài tới 23 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên