Nga sẵn sàng nhận lại urani làm giàu dưới sự giám sát của IAEA
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tham gia hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran nếu nhận được đề nghị từ các bên liên quan, đồng thời tái khẳng định vai trò của Nga trong các nỗ lực ngoại giao quốc tế về hồ sơ hạt nhân của Tehran.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông hy vọng các bên sẽ đạt được một giải pháp được tất cả chấp nhận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran.
"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ như những gì đã làm vào năm 2015", ông Putin nhấn mạnh.
Nga từng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trong đó Moscow tiếp nhận phần lớn lượng urani làm giàu của Iran như một phần của các biện pháp nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.
Theo Tổng thống Putin, Nga vẫn duy trì lập trường tương tự và sẵn sàng tiếp nhận lượng uranium làm giàu của Iran nếu điều đó góp phần thúc đẩy một giải pháp hòa bình.
"Chúng tôi đã từng làm điều đó trước đây và hiện nay cũng sẵn sàng thực hiện lại. Nga có mối quan hệ tốt đẹp và tin cậy với Iran", nhà lãnh đạo Nga cho biết.
Ông Putin cũng nhấn mạnh mọi hoạt động liên quan đến urani làm giàu của Iran cần được đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đồng thời, cộng đồng quốc tế, bao gồm Mỹ và Israel, cần tham gia vào tiến trình xử lý và kiểm soát số vật liệu hạt nhân này nhằm bảo đảm tính minh bạch và an toàn.
Những phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran đang tiếp tục được thúc đẩy, trong khi cộng đồng quốc tế tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề này.