Nga sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine vào tháng 11

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10 đã nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng, Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 11 với Ukraine và Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

 

Trợ ký của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết chi tiết về cuộc gặp trước đó cùng ngày. Không có cuộc đàm phán nào về cuộc xung đột Ukraine diễn ra kể từ tháng 2. Ông Ushakov cho biết vòng đàm phán mới được đề xuất nên tập trung vào “xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi kết thúc xung đột”.

Theo trợ lý Điện Kremlin, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã trình bày với Tổng thống Nga về các cuộc đàm phán nhiều bên vào ngày hôm trước tại Oslo, Nauy. Tại đó, đại diện của Tổng thống Mỹ đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Na Uy và Tổng thống Phần Lan.

Tại cuộc gặp ở Oslo, ông Witkoff đã “ghi nhận một số cách tiếp cận mới, những điểm mới trong cách tiếp cận của người châu Âu và Ukraine, mặc dù chúng không chứa nhiều điều hữu ích trong bối cảnh giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Trong cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ trong ngày 21/10, Tổng thống Nga Putin và đặc phái viên Mỹ cũng đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận ngày 9/10 giữa lãnh đạo Nga Mỹ về việc cung cấp dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và thế giới. Hai bên cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng Iran.

“[Tổng thống] Vladimir Putin nhấn mạnh rằng tiềm năng ngoại giao vẫn chưa cạn kiệt và việc đạt được thỏa thuận với Tehran, đối tác chiến lược của Nga, là cả khả thi và cần thiết”, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói. “Nga tái khẳng định sự sẵn sàng, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Iran”.

pho-thu-tuong-nga.jpg

Nga xuất lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ vào ngày mai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chuyến tàu chở 40.000 tấn dầu diesel của Nga dự kiến rời cảng ngày 22/10 để tới Mỹ. Moscow cũng kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc xuất khẩu dầu diesel vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine
Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.

Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau đề nghị của ông Trump
Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau đề nghị của ông Trump

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của đặc phái viên Steve Witkoff, Nga đã trả tự do cho Stephen Hubbard - công dân Mỹ bị kết án với cáo buộc làm lính đánh thuê ở Ukraine.

Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau đề nghị của ông Trump

Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau đề nghị của ông Trump

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của đặc phái viên Steve Witkoff, Nga đã trả tự do cho Stephen Hubbard - công dân Mỹ bị kết án với cáo buộc làm lính đánh thuê ở Ukraine.

Trở ngại lớn đối với khả năng tổ chức đàm phán hạt nhân Mỹ - Nga - Trung Quốc
Trở ngại lớn đối với khả năng tổ chức đàm phán hạt nhân Mỹ - Nga - Trung Quốc

VOV.VN - Nga kêu gọi nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ, trong khi Washington muốn Trung Quốc cùng tham gia.

Trở ngại lớn đối với khả năng tổ chức đàm phán hạt nhân Mỹ - Nga - Trung Quốc

Trở ngại lớn đối với khả năng tổ chức đàm phán hạt nhân Mỹ - Nga - Trung Quốc

VOV.VN - Nga kêu gọi nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ, trong khi Washington muốn Trung Quốc cùng tham gia.