Nga thông báo đã không kích 122.000 cứ điểm khủng bố tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm nay 20/10 cho biết, lực lượng không quân Nga đã thực hiện hơn 40.000 cuộc không kích.

Trong số này có 21.000 cuộc không kích vào ban đêm trong các chiến dịch quân sự tại Syria; nhằm vào khoảng 122.000 cứ điểm khủng bố.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần 5 tại Singapore,  Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hầu hết các tay súng khủng bố bị tiêu diệt trong cuộc không kích của nước này. Ông Sergei Shoigu khẳng định Nga đã thu được nhiều kinh nghiệm quân sự tại chiến trường Syria trong những năm qua, bày tỏ sẵn sàng  chia sẻ những kinh nghiệm này với các nước.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hiện cuộc sống yên bình đang bắt đầu trở lại ở Syria với việc hồi hương của hàng nghìn người dân Syria từ nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân ngoan cố bám trụ, Idlib (Syria) sắp bước vào cuộc chiến sống còn
Phiến quân ngoan cố bám trụ, Idlib (Syria) sắp bước vào cuộc chiến sống còn

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra giao tranh lớn tại Idlib, Syria đang hiện hữu khi các nhóm phiến quân vẫn bám trụ nơi đây bất chấp hạn chót thực thi thỏa thuận Nga-Thổ.

Phiến quân ngoan cố bám trụ, Idlib (Syria) sắp bước vào cuộc chiến sống còn

Phiến quân ngoan cố bám trụ, Idlib (Syria) sắp bước vào cuộc chiến sống còn

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra giao tranh lớn tại Idlib, Syria đang hiện hữu khi các nhóm phiến quân vẫn bám trụ nơi đây bất chấp hạn chót thực thi thỏa thuận Nga-Thổ.

Nhóm thánh chiến Tahrir al-Sham chấp nhận thỏa thuận Idlib
Nhóm thánh chiến Tahrir al-Sham chấp nhận thỏa thuận Idlib

VOV.VN - Thỏa thuận yêu cầu các lực lượng nổi dậy "cực đoan", trong đó có Tahrir al-Sham, phải rời khỏi khu phi quân sự dọc chiến tuyến trước ngày 15/10.

Nhóm thánh chiến Tahrir al-Sham chấp nhận thỏa thuận Idlib

Nhóm thánh chiến Tahrir al-Sham chấp nhận thỏa thuận Idlib

VOV.VN - Thỏa thuận yêu cầu các lực lượng nổi dậy "cực đoan", trong đó có Tahrir al-Sham, phải rời khỏi khu phi quân sự dọc chiến tuyến trước ngày 15/10.