Nga tiết lộ phản ứng nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Phản ứng của Nga trước việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ không dựa trên cảm xúc mà dựa trên những phân tích về các nhân tố an ninh, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Glushko cho hay.

Thứ trưởng Alexander Glushko nhận định, những động thái của Phần Lan và Thụy Điển để gia nhập NATO sẽ dẫn đến những phản ứng của Nga nhưng hiện còn quá sớm để nói về các biện pháp, trong đó có việc tổ chức lại các vũ khí hạt nhân gần hai quốc gia này.

"Hiện còn quá sớm để nói về điều đó", ông Glushko cho biết khi được hỏi về việc liệu việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO có khiến Nga đặt các vũ khí hạt nhân gần khu vực Baltic hay không.

Cả Phần Lan và Thụy Điển đều không tham gia vào NATO trong Chiến tranh Lạnh nhưng các nước này đang cân nhắc về việc trở thành thành viên NATO sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Truyền thông đưa tin, Helsinki và Stockholm có thể nộp đơn xin gia nhập NATO trong những ngày tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ ra rằng, bằng việc gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển đã "thực sự từ bỏ lập trường phi hạt nhân của mình".

Sự mở rộng của NATO về phía đông là một mối đe dọa lớn với Nga và sự gia tăng các thành viên mới trong liên minh này, nếu điều đó xảy ra, sẽ đối mặt với những phản ứng đáp trả tương xứng từ Moscow, ông Glushko cho hay.

Quan chức Nga nhận định, quyết định về các biện pháp đáp trả này "rõ ràng sẽ không dựa trên cảm xúc mà là qua những phân tích kỹ lưỡng về tất cả nhân tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu vực".

Về phần mình, Nga cho biết nước này nhận thấy Phần Lan và Thụy Điển không có bất kỳ lý do nào để gia nhập NATO bởi Moscow không có lập trường thù địch với những quốc gia này./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là cuộc điện đàm của 2 bộ trưởng quốc phòng Nga, Mỹ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra và kế hoạch của Phần Lan gia nhập NATO.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Nga-Ukraine có thể kết thúc với hiệp định tương tự chiến tranh Triều Tiên?
Chiến tranh Nga-Ukraine có thể kết thúc với hiệp định tương tự chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Một số nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến Nga –Ukraine có thể kết thúc bằng một hiệp định đình chiến tương tự như chiến tranh Triều Tiên.

Chiến tranh Nga-Ukraine có thể kết thúc với hiệp định tương tự chiến tranh Triều Tiên?

Chiến tranh Nga-Ukraine có thể kết thúc với hiệp định tương tự chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Một số nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến Nga –Ukraine có thể kết thúc bằng một hiệp định đình chiến tương tự như chiến tranh Triều Tiên.

Nga cảnh báo Mỹ về tình hình "vô cùng nguy hiểm" khi lún sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine
Nga cảnh báo Mỹ về tình hình "vô cùng nguy hiểm" khi lún sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã cảnh báo Washington về sự hợp tác chặt chẽ hơn với Ukraine khi cho rằng tình hình khu vực hiện đang "vô cùng nguy hiểm".

Nga cảnh báo Mỹ về tình hình "vô cùng nguy hiểm" khi lún sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ về tình hình "vô cùng nguy hiểm" khi lún sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã cảnh báo Washington về sự hợp tác chặt chẽ hơn với Ukraine khi cho rằng tình hình khu vực hiện đang "vô cùng nguy hiểm".

Binh sỹ Ukraine mô tả điều kiện trong nhà máy thép Azovstal "rất tồi tệ"
Binh sỹ Ukraine mô tả điều kiện trong nhà máy thép Azovstal "rất tồi tệ"

VOV.VN - Một trong những binh sỹ Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal ở Mariupol đã mô tả điều kiện tồi tệ đối với những người bị thương ở đó.

Binh sỹ Ukraine mô tả điều kiện trong nhà máy thép Azovstal "rất tồi tệ"

Binh sỹ Ukraine mô tả điều kiện trong nhà máy thép Azovstal "rất tồi tệ"

VOV.VN - Một trong những binh sỹ Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal ở Mariupol đã mô tả điều kiện tồi tệ đối với những người bị thương ở đó.