Nga tiết lộ thời gian đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak ngày 8/2 cho biết, Nga sẽ công bố các biện pháp trả đũa đối với mức giá trần do Liên minh châu Âu (EU) và G7 áp đặt đối với các sản phẩm dầu mỏ của nước này trước tháng 3/2023.

“Chúng tôi hiện đang nghiên cứu các quyết định mới của EU và G7 về lệnh cấm vận và việc giá trần đối với nhiên liệu từ Nga để đưa ra một phản ứng khả thi. Các biện pháp đáp trả sẽ được công bố trước tháng 3”, ông Aleksandr Novak nói.

Hạn chế của EU đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Nga có hiệu lực vào ngày 5/2, đặt ra giới hạn giá 100 USD/thùng đối với dầu diesel, nhiên liệu máy bay và xăng của Nga, cũng như mức trần 45 USD/thùng đối với các sản phẩm từ dầu mỏ khác, vốn đang được giao dịch dưới giá dầu thô, chẳng hạn như dầu nhiên liệu được sử dụng trong công nghiệp.

Việc áp giá trần, cùng với lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga, cũng là một phần của thỏa thuận giữa các nước G7. Động thái này diễn ra sau khi EU và G7 cùng áp đặt giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga vào ngày 5/12/2023. Bên cạnh đó, các công ty phương Tây cũng bị cấm tài trợ, bảo hiểm, kinh doanh, môi giới hoặc vận chuyển hàng hóa dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trừ khi chúng được mua ở mức giá trần hoặc dưới mức giá quy định.

Tuy nhiên, ngày 7/2, Brussels đã ban hành các ngoại lệ đối với lệnh cấm vận, tuyên bố rằng dầu thô của Nga được pha trộn với các sản phẩm dầu mỏ ở một nước thứ ba sẽ được miễn trừ áp giá trần. Các biện pháp này sẽ cho phép các nước EU tiếp tục mua các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ các nước thứ ba. Điện Kremlin đã gọi việc áp giá trần là một công cụ phi thị trường. Chính phủ Nga đã cấm bán dầu thô cho những bên mua đề cập đến giá trần trong hợp đồng của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động cơ của Mỹ khi can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Nga-Ukraine
Động cơ của Mỹ khi can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, cam kết của Mỹ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Ukraine trong thời gian gần đây là phản ứng nhanh chóng đối với một vấn đề nghiêm trọng: Ukraine đang dần mất lợi thế trong cuộc xung đột.

Động cơ của Mỹ khi can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Nga-Ukraine

Động cơ của Mỹ khi can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, cam kết của Mỹ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Ukraine trong thời gian gần đây là phản ứng nhanh chóng đối với một vấn đề nghiêm trọng: Ukraine đang dần mất lợi thế trong cuộc xung đột.

Lính thủy đánh bộ Ukraine phóng tên lửa Grad vào mục tiêu tại Donetsk
Lính thủy đánh bộ Ukraine phóng tên lửa Grad vào mục tiêu tại Donetsk

VOV.VN - Một đơn vị lính thủy đánh bộ của Ukraine đã bắn tên lửa Grad có từ thời Liên Xô gần Marinka, ngoại ô thành phố Donetsk do Nga kiểm soát vào ngày 7/2.

Lính thủy đánh bộ Ukraine phóng tên lửa Grad vào mục tiêu tại Donetsk

Lính thủy đánh bộ Ukraine phóng tên lửa Grad vào mục tiêu tại Donetsk

VOV.VN - Một đơn vị lính thủy đánh bộ của Ukraine đã bắn tên lửa Grad có từ thời Liên Xô gần Marinka, ngoại ô thành phố Donetsk do Nga kiểm soát vào ngày 7/2.

Tiểu đoàn Azov của Ukraine khai hỏa lựu pháo Msta-B tại Bakhmut
Tiểu đoàn Azov của Ukraine khai hỏa lựu pháo Msta-B tại Bakhmut

VOV.VN - Tiểu đoàn tấn công Azoz của quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo có từ thời Liên Xô ở gần Bakhmut vào ngày 6/2 trong bối cảnh giao tranh ác liệt đang diễn ra tại phía bắc thành phố này.

Tiểu đoàn Azov của Ukraine khai hỏa lựu pháo Msta-B tại Bakhmut

Tiểu đoàn Azov của Ukraine khai hỏa lựu pháo Msta-B tại Bakhmut

VOV.VN - Tiểu đoàn tấn công Azoz của quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo có từ thời Liên Xô ở gần Bakhmut vào ngày 6/2 trong bối cảnh giao tranh ác liệt đang diễn ra tại phía bắc thành phố này.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học tại Donbass
Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học tại Donbass

VOV.VN - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin ngày 7/2 cáo buộc các lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học ở các hướng Artyomovsk (Bakhmut) và Ugledar trên tiền tuyến Donbass.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học tại Donbass

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học tại Donbass

VOV.VN - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin ngày 7/2 cáo buộc các lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học ở các hướng Artyomovsk (Bakhmut) và Ugledar trên tiền tuyến Donbass.