Nga tố Mỹ “bất chấp thủ đoạn” nhằm gây sức ép với Iran

VOV.VN - Nga cho rằng, việc Mỹ sử dụng thỏa thuận hạt nhân để gây sức ép đối với Iran không phù hợp với vị thế của một nước lớn. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay (5/1) cáo buộc Mỹ đang tìm cớ gây sức ép đối Iran, đồng thời cảnh báo việc sử dụng Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 (có tên gọi khác là Kế hoạch hành động chung toàn diện) để đạt được mục tiêu không phù hợp với tư cách của Mỹ, vốn được coi là một “nước lớn” và có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Mỹ ủng hộ việc đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân Iran, tuy nhiên, nếu Iran vẫn cố tình phát triển vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo thì tất cả các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này sẽ ngay lập tức được áp dụng trở lại.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik về phát biểu của ông Mike Pence, Thứ trưởng Sergei Ryabkov cho biết, Nga không rõ điều gì trong thỏa thuận hạt nhân khiến Mỹ chưa hài lòng. Song không thể phủ nhận đây là một thỏa thuận được biết đến rộng rãi và ngay chính nước Mỹ cũng đang theo dõi việc thực hiện, hay tham gia vào các phiên họp của Ủy ban quốc tế giám sát việc thực thi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Thỏa thuận này không thể trở thành công cụ để giải quyết những vấn đề khác (trừ các điều khoản được nói đến trong thỏa thuận). Đây là một văn bản quan trọng, có các giá trị rõ ràng và nên được xem xét cẩn thận.

Nga đang cố gắng chuyển tải thông điệp này tới phía Mỹ và hy vọng các bên liên quan đến JCPOA cùng các thành viên khác của cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi giải thích với Mỹ rằng chính sách hiện tại của Washington đối với Iran là hoàn toàn sai lầm”.

“Theo quan sát của phía Nga, việc tăng cường gây sức ép đối với Iran vì những lý do không liên quan đến JCPOA, là một cách chơi không đẹp, không phù hợp với vị thế của một nước lớn”.

Liên quan đến quyết định của Mỹ đưa 5 công ty có trụ sở tại Iran vào danh sách trừng phạt cũng như đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này, ông  Ryabkov khẳng định, những cáo buộc của Mỹ đối với Iran liên quan đến chính sách đối ngoại của nước này hoàn toàn không rõ ràng. Trong trường hợp không hài lòng về chính sách này, Mỹ cần tăng cường đối thoại với Iran và sử dụng các phương tiện ngoại giao để giải quyết bất đồng giữa hai bên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ kết tội công dân nước này hỗ trợ Iran
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ kết tội công dân nước này hỗ trợ Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, quyết định của Mỹ kết tội công dân nước này đã can thiệp thô bạo vào tình hình nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ kết tội công dân nước này hỗ trợ Iran

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ kết tội công dân nước này hỗ trợ Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, quyết định của Mỹ kết tội công dân nước này đã can thiệp thô bạo vào tình hình nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ trừng phạt các thực thể Iran dính đến chương trình tên lửa đạn đạo
Mỹ trừng phạt các thực thể Iran dính đến chương trình tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/1 (theo giờ Mỹ) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với năm thực thể của Iran.

Mỹ trừng phạt các thực thể Iran dính đến chương trình tên lửa đạn đạo

Mỹ trừng phạt các thực thể Iran dính đến chương trình tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/1 (theo giờ Mỹ) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với năm thực thể của Iran.

Biểu tình Iran: Nấc thang mới trong quan hệ căng thẳng với Mỹ
Biểu tình Iran: Nấc thang mới trong quan hệ căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/1 tuyên bố làn sóng bất ổn tại nước này trong vài ngày qua đã kết thúc.

Biểu tình Iran: Nấc thang mới trong quan hệ căng thẳng với Mỹ

Biểu tình Iran: Nấc thang mới trong quan hệ căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/1 tuyên bố làn sóng bất ổn tại nước này trong vài ngày qua đã kết thúc.

Tổng tư lệnh quân đội Iran sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát trấn áp bạo loạn
Tổng tư lệnh quân đội Iran sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát trấn áp bạo loạn

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Iran vừa khẳng định họ sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ cảnh sát trấn áp các cuộc bạo loạn nổ ra ở nước này làm nhiều người chết.

Tổng tư lệnh quân đội Iran sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát trấn áp bạo loạn

Tổng tư lệnh quân đội Iran sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát trấn áp bạo loạn

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Iran vừa khẳng định họ sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ cảnh sát trấn áp các cuộc bạo loạn nổ ra ở nước này làm nhiều người chết.

Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran
Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran

Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình bất ổn tại Iran
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình bất ổn tại Iran

VOV.VN - Trái với quan điểm của Mỹ, Nga cho rằng công việc nội bộ của Iran không có gì để bàn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình bất ổn tại Iran

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình bất ổn tại Iran

VOV.VN - Trái với quan điểm của Mỹ, Nga cho rằng công việc nội bộ của Iran không có gì để bàn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.