Nga, Trung ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đều bày tỏ ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại.

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 28/2, Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại. Điều này cần được củng cố bằng những bước đi thực tế đối với nhau.

Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova: Nga ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại. (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu với các phóng viên tại buổi họp báo, bà Maria Zakharova nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá tích cực thái độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tiếp tục đối thoại Mỹ-Triều. Chúng tôi tin rằng, đối thoại cần được củng cố bằng những bước đi thực tế đối với nhau và phát triển trên cơ sở những tiếp cận thỏa hiệp với sự kiên trì để tạo không khí tin cậy”.

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow coi điều này là "cực kỳ quan trọng để duy trì sự năng động tích cực của các tiến trình chính trị và ngoại giao trong tiểu vùng". Trong bối cảnh này, Moscow tái khẳng định, trọng tâm của Nga trong việc tăng cường hợp tác đa phương với tất cả các bên liên quan và kết hợp các nỗ lực chung nhằm giải quyết toàn diện tình hình trên Bán đảo Triều Tiên".

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil-song tại Bắc Kinh ngày 28/2, khẳng định, khó khăn trong đàm phán Mỹ - Triều Tiên là điều khó tránh khỏi, song Trung Quốc hy vọng, cả Mỹ và Triều Tiên vẫn có thể tiếp tục đối thoại".

Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò mang tính xây dựng hơn nhằm thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/2, đã kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cao bầu không khí mang tính xây dựng, tích cực trong các cuộc hội đàm mà hai bên đã tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm có thêm nhiều cuộc gặp với Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm có thêm nhiều cuộc gặp với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ hy vọng, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Biegun và phái đoàn Triều Tiên sẽ sớm gặp lại nhau.

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm có thêm nhiều cuộc gặp với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm có thêm nhiều cuộc gặp với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ hy vọng, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Biegun và phái đoàn Triều Tiên sẽ sớm gặp lại nhau.

Dư luận Mỹ, Trung về kết quả Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Dư luận Mỹ, Trung về kết quả Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Dư luận quốc tế dù có ý kiến khác nhau về kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều nhưng đều cho rằng sẽ không dễ dàng và nhanh chóng để đạt được một thỏa thuận.

Dư luận Mỹ, Trung về kết quả Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Dư luận Mỹ, Trung về kết quả Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Dư luận quốc tế dù có ý kiến khác nhau về kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều nhưng đều cho rằng sẽ không dễ dàng và nhanh chóng để đạt được một thỏa thuận.

Lý giải việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận
Lý giải việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Giới chuyên gia Mỹ phản ứng trước việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 không đạt được thỏa thuận chung.

Lý giải việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận

Lý giải việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Giới chuyên gia Mỹ phản ứng trước việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 không đạt được thỏa thuận chung.

Thủ tướng Abe điện đàm với Tổng thống Donald Trump
Thủ tướng Abe điện đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donanld Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành hội đàm vào khoảng 20h (giờ Nhật Bản).

Thủ tướng Abe điện đàm với Tổng thống Donald Trump

Thủ tướng Abe điện đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donanld Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành hội đàm vào khoảng 20h (giờ Nhật Bản).

Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 vẫn mở đường cho những bước tiến xa hơn
Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 vẫn mở đường cho những bước tiến xa hơn

VOV.VN - Dù không đạt được thỏa thuận, hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vẫn là một thành công, vẫn đạt được những bước tiến.

Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 vẫn mở đường cho những bước tiến xa hơn

Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 vẫn mở đường cho những bước tiến xa hơn

VOV.VN - Dù không đạt được thỏa thuận, hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vẫn là một thành công, vẫn đạt được những bước tiến.

Thế giới phản ứng trước cái kết đột ngột của Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Thế giới phản ứng trước cái kết đột ngột của Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Tổ chức Korea Peace Network cho rằng, Hội nghị tại Hà Nội lần này không đạt được một thỏa thuận hòa bình không phải là một thất bại.

Thế giới phản ứng trước cái kết đột ngột của Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Thế giới phản ứng trước cái kết đột ngột của Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Tổ chức Korea Peace Network cho rằng, Hội nghị tại Hà Nội lần này không đạt được một thỏa thuận hòa bình không phải là một thất bại.