Nga tuyên bố phá hủy 12 điểm khai hỏa của Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 18/6 cho biết, lực lượng không quân Nga đã phá hủy 12 điểm khai hỏa của pháo binh Ukraine, trong đó có cả lựu pháo M777.

“Các vũ khí chính xác cao phóng từ trên không đã tấn công 12 điểm khai hỏa của pháo binh Ukraine, trong đó có 4 trung đội Grad ở Avdeyevka, Keramik, Zhelannoye và 4 trung đội M777 ở Lastochkino, Ocheretino, Vodyanoye, Zhelannoye”, ông Konashenkov cho biết.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Ukraine gần Kamyshevakha và 1 trực thăng Mi-24 ở Donestk. Lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn 4 tên lửa TochkhaU, 24 rocket Uragan MLRS ở Lugansk, Donetsk và Kharkiv.

Trong 24 giờ qua, Nga cũng tấn công vào các cơ sở lọc dầu và lưu trữ nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine ở Kremenchug và Lisichansk.

Trong khi đó, không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Nga ở Donetsk và bắt được phi công.

“Tại vùng Donetsk, quân đội Ukraine sử dụng hệ thống phòng không di động Igla bắn hạ máy bay Su-25 của Nga”, lữ đoàn cơ giới biệt lập số 72 của Ukraine đăng thông báo trên Facebook.

Sau đó, lữ đoàn này đăng tải trên Telegram video cho thấy phi công Su-25 của Nga đã thoát ra khỏi máy bay. Phi công này bị thương khi tiếp đất và đã được sơ cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố sử dụng giải pháp quân sự để "giành lại" Crimea
Ukraine tuyên bố sử dụng giải pháp quân sự để "giành lại" Crimea

VOV.VN - Bà Tamila Tasheva, quan chức đại diện cho Tổng thống Ukraine về Crimea ngày 17/6 cho biết, Kiev hiện đang tập trung vào một giải pháp quân sự để "giành lại" Bán đảo Crimea. 

Ukraine tuyên bố sử dụng giải pháp quân sự để "giành lại" Crimea

Ukraine tuyên bố sử dụng giải pháp quân sự để "giành lại" Crimea

VOV.VN - Bà Tamila Tasheva, quan chức đại diện cho Tổng thống Ukraine về Crimea ngày 17/6 cho biết, Kiev hiện đang tập trung vào một giải pháp quân sự để "giành lại" Bán đảo Crimea. 

Thủ tướng Anh đề nghị huấn luyện cho binh sỹ Ukraine
Thủ tướng Anh đề nghị huấn luyện cho binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Anh ngày  17/6 cho biết, Thủ tướng Boris Johnson đã đề nghị triển khai một chiến dịch huấn luyện cho các quân nhân Ukraine.

Thủ tướng Anh đề nghị huấn luyện cho binh sỹ Ukraine

Thủ tướng Anh đề nghị huấn luyện cho binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Anh ngày  17/6 cho biết, Thủ tướng Boris Johnson đã đề nghị triển khai một chiến dịch huấn luyện cho các quân nhân Ukraine.

Mỹ tạm dừng bán UAV cho Ukraine vì lo thiết bị lọt vào tay Nga
Mỹ tạm dừng bán UAV cho Ukraine vì lo thiết bị lọt vào tay Nga

VOV.VN - Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, kế hoạch của Mỹ bán 4 máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn cho Ukraine đã bị tạm dừng do lo ngại thiết bị giám sát tinh vi của nước này rơi vào tay Nga.

Mỹ tạm dừng bán UAV cho Ukraine vì lo thiết bị lọt vào tay Nga

Mỹ tạm dừng bán UAV cho Ukraine vì lo thiết bị lọt vào tay Nga

VOV.VN - Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, kế hoạch của Mỹ bán 4 máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn cho Ukraine đã bị tạm dừng do lo ngại thiết bị giám sát tinh vi của nước này rơi vào tay Nga.