Nga: Việc Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria là đáng thất vọng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động của Mỹ là nhằm “thay đổi chế độ” ở Syria, muốn lật đổ Tổng thống Syria.  

Hôm 19/3, Chính phủ Nga tuyên bố, quyết định của Mỹ đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Syria tại Washington và lãnh sự quán tại các thành phố khác của Mỹ là “đáng lo ngại và thất vọng”. 

Quan hệ xấu đi giữa Mỹ và Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine đã phủ bóng đen lên các nỗ lực của hai cường quốc trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột ở Syria.   

Đại sứ quán Syria tại Washington DC. (Ảnh: Nhật Quỳnh - Huy Hoàng)

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động của Mỹ là nhằm “thay đổi chế độ” ở Syria, muốn lật đổ Tổng thống Syria Al-Assad.

Trang web của Bộ Ngoại giao Nga bình luận, Mỹ đặt mục tiêu thay đổi chế độ ở Syria lên trên nhiệm vụ giải giáp vũ khí hóa học Syria và hỗ trợ hàng triệu người Syria đang phải gánh chịu những khổ đau vì nội chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tấn công nhiều cơ sở quân sự của Syria
Israel tấn công nhiều cơ sở quân sự của Syria

VOV.VN - Israel cho rằng những cơ sở quân sự này chính là các cơ sở hỗ trợ cho cuộc tấn công nhằm vào binh sỹ Israel.

Israel tấn công nhiều cơ sở quân sự của Syria

Israel tấn công nhiều cơ sở quân sự của Syria

VOV.VN - Israel cho rằng những cơ sở quân sự này chính là các cơ sở hỗ trợ cho cuộc tấn công nhằm vào binh sỹ Israel.

Liên Hợp Quốc giục Iran giải quyết khủng hoảng Syria
Liên Hợp Quốc giục Iran giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 2 giữa các đại diện Chính phủ Syria và phe đối lập tại Geneva đã rơi vào bế tắc hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Liên Hợp Quốc giục Iran giải quyết khủng hoảng Syria

Liên Hợp Quốc giục Iran giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 2 giữa các đại diện Chính phủ Syria và phe đối lập tại Geneva đã rơi vào bế tắc hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria tại Washington DC
Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria tại Washington DC

VOV.VN - Quan chức và nhân viên ngoại giao Syria không phải quốc tịch Mỹ, không được phép cư trú dài hạn cũng bị yêu cầu rời khỏi Mỹ.

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria tại Washington DC

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria tại Washington DC

VOV.VN - Quan chức và nhân viên ngoại giao Syria không phải quốc tịch Mỹ, không được phép cư trú dài hạn cũng bị yêu cầu rời khỏi Mỹ.

Syria ra điều kiện cho đàm phán về Chính phủ chuyển tiếp
Syria ra điều kiện cho đàm phán về Chính phủ chuyển tiếp

VOV.VN - Điều kiện đó là phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn phải thừa nhận sự tồn tại của chủ nghĩa khủng bố tại Syria.

Syria ra điều kiện cho đàm phán về Chính phủ chuyển tiếp

Syria ra điều kiện cho đàm phán về Chính phủ chuyển tiếp

VOV.VN - Điều kiện đó là phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn phải thừa nhận sự tồn tại của chủ nghĩa khủng bố tại Syria.

Mỹ: Chính quyền Syria sẽ không bao giờ có được tính hợp pháp
Mỹ: Chính quyền Syria sẽ không bao giờ có được tính hợp pháp

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nói, Chính quyền Syria sẽ không bao giờ có được tính hợp pháp dù họ giành được chiến trắng trong xung đột hiện nay.

Mỹ: Chính quyền Syria sẽ không bao giờ có được tính hợp pháp

Mỹ: Chính quyền Syria sẽ không bao giờ có được tính hợp pháp

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nói, Chính quyền Syria sẽ không bao giờ có được tính hợp pháp dù họ giành được chiến trắng trong xung đột hiện nay.