Syria ra điều kiện cho đàm phán về Chính phủ chuyển tiếp

VOV.VN - Điều kiện đó là phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn phải thừa nhận sự tồn tại của chủ nghĩa khủng bố tại Syria.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja’afari đã ra điều kiện như trên và cho biết chính quyền Damascus không phản đối các cuộc đàm phán về một Chính phủ chuyển tiếp.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp kín của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 14/3, Đại sứ Ja’afari cũng lên tiếng khiển trách việc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Ả Rập về Syria Lakhdar Brahimi chưa đề cập tới vấn đề chủ nghĩa khủng bố trong cuộc họp của Đại hội đồng.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja’afari  (Ảnh AP)

Ông Ja’afari nhấn mạnh, chống khủng bố là vấn đề ưu tiên số một đối với Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hai vòng đàm phán gần đây được tổ chức tại Thụy Sĩ đã không đạt được tiến triển gì đáng kể trong việc hướng tới chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria.       

Vòng 2 của cuộc đàm phán giữa đại diện của chính quyền Syria và Liên minh Dân tộc Syria tại thành phố Geneva Thụy Sĩ hồi giữa tháng 2 vừa qua đã lâm vào bế tắc khi các bên vẫn không thể thống nhất được lập trường của mình.

Trong khi chính quyền Syria xem việc chống chủ nghĩa khủng bố là ưu tiên hàng đầu trong đàm phán, thì phe đối lập lại cho rằng giải pháp mấu chốt chấm dứt xung đột là thành lập Chính phủ chuyển tiếp mà không có ông Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria tái cam kết tiêu huỷ vũ khí hóa học
Syria tái cam kết tiêu huỷ vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh, cần coi trọng vấn đề an ninh sau khi Syria bỏ lỡ hạn chót về di dời vũ khí hóa học.

Syria tái cam kết tiêu huỷ vũ khí hóa học

Syria tái cam kết tiêu huỷ vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh, cần coi trọng vấn đề an ninh sau khi Syria bỏ lỡ hạn chót về di dời vũ khí hóa học.

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới
Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

VOV.VN - Chính phủ Syria đã nhiều lần để lỡ thời hạn trong kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của nước này dự kiến hoàn thành vào 30/6 tới.

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

VOV.VN - Chính phủ Syria đã nhiều lần để lỡ thời hạn trong kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của nước này dự kiến hoàn thành vào 30/6 tới.

19 người Syria tử vong vì cúm H1N1
19 người Syria tử vong vì cúm H1N1

VOV.VN - Bộ Y tế Syria sẽ nhận 100.000 liều vaccine phòng cúm cho người dân do Liên bang Nga hỗ trợ.

19 người Syria tử vong vì cúm H1N1

19 người Syria tử vong vì cúm H1N1

VOV.VN - Bộ Y tế Syria sẽ nhận 100.000 liều vaccine phòng cúm cho người dân do Liên bang Nga hỗ trợ.

Syria trình kế hoạch mới đưa vũ khí hóa học ra khỏi đất nước
Syria trình kế hoạch mới đưa vũ khí hóa học ra khỏi đất nước

VOV.VN - Tiến trình vận chuyển các chất hóa học ra khỏi nước này đang gặp nhiều khó khăn do xung đột và giao tranh.

Syria trình kế hoạch mới đưa vũ khí hóa học ra khỏi đất nước

Syria trình kế hoạch mới đưa vũ khí hóa học ra khỏi đất nước

VOV.VN - Tiến trình vận chuyển các chất hóa học ra khỏi nước này đang gặp nhiều khó khăn do xung đột và giao tranh.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc bị hạn chế đi lại
Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc bị hạn chế đi lại

VOV.VN -Hiện ông Ja'afari chỉ được phép đi lại trong phạm vi bán kính khoảng 40 km tại thành phố New York.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc bị hạn chế đi lại

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc bị hạn chế đi lại

VOV.VN -Hiện ông Ja'afari chỉ được phép đi lại trong phạm vi bán kính khoảng 40 km tại thành phố New York.

Mỹ lo không loại bỏ kịp vũ khí hóa học Syria
Mỹ lo không loại bỏ kịp vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Đến nay, chưa tới 1/3 số vũ khí hoá học của Syria được vận chuyển khỏi lãnh thổ nước này thông qua cảng Latakia.

Mỹ lo không loại bỏ kịp vũ khí hóa học Syria

Mỹ lo không loại bỏ kịp vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Đến nay, chưa tới 1/3 số vũ khí hoá học của Syria được vận chuyển khỏi lãnh thổ nước này thông qua cảng Latakia.

Syria lo ngại về sự gia tăng của các tay súng nước ngoài
Syria lo ngại về sự gia tăng của các tay súng nước ngoài

VOV.VN - Ngày càng có nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan đổ về Syria tham gia cuộc xung đột chống lại Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

Syria lo ngại về sự gia tăng của các tay súng nước ngoài

Syria lo ngại về sự gia tăng của các tay súng nước ngoài

VOV.VN - Ngày càng có nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan đổ về Syria tham gia cuộc xung đột chống lại Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

Hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria có thể đạt được
Hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria có thể đạt được

VOV.VN - Syria có thể hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học vào cuối tháng 6 như lộ trình đề ra.

Hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria có thể đạt được

Hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria có thể đạt được

VOV.VN - Syria có thể hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học vào cuối tháng 6 như lộ trình đề ra.

Quân đội Syria tiêu diệt 30 phần tử nổi dậy gần Damacus
Quân đội Syria tiêu diệt 30 phần tử nổi dậy gần Damacus

VOV.VN - Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các chiến dịch an ninh do lực lượng quân đội Syria phát động.

Quân đội Syria tiêu diệt 30 phần tử nổi dậy gần Damacus

Quân đội Syria tiêu diệt 30 phần tử nổi dậy gần Damacus

VOV.VN - Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các chiến dịch an ninh do lực lượng quân đội Syria phát động.

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine
Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ​​ông Assad đưa ra ý kiến của mình kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang vào tháng trước.

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ​​ông Assad đưa ra ý kiến của mình kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang vào tháng trước.