Nga yêu cầu Mỹ dừng ngay các chiến dịch truyền thông chống Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã yêu cầu Mỹ dừng ngay các chiến dịch truyền thông chống Nga.

Yêu cầu trên được ông Lavrov đưa ra với người đồng cấp Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm ngày 10/3.

Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry gặp nhau hồi tháng 1/2016. Ảnh Reuters

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga công bố ngày 11/3 cho biết, tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Mỹ chấm dứt các chiến dịch truyền thông chống Nga, cho rằng, điều này là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai các cam kết giữa hai bên nhằm mang lại lợi ích chung. 

Ngoài ra, Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế khác mà hai bên cùng quan tâm như tình hình Syria và cuộc xung đột tại Yemen.  

Về tình hình Syria, hai bên nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường sự phối hợp quân sự giữa Mỹ và Nga nhằm hỗ trợ việc thực thi ngừng bắn ở Syria và đảm bảo hoạt động hỗ trợ nhân đạo có thể tiếp cận được với người dân ở khu vực bị vây hãm. 

Hai bên nhất trí sẽ duy trì các hoạt động truyền thông thường xuyên về tình hình Syria nhằm giám sát hoạt động ngừng bắn và thúc đẩy tiến trình chính trị ở quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria
“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình
Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ông Ban Ki-moon được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga tố cáo, có ít nhất 7 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ông Ban Ki-moon được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga tố cáo, có ít nhất 7 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria.

Hòa đàm Syria có là tín hiệu của hòa bình?
Hòa đàm Syria có là tín hiệu của hòa bình?

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura thông báo, cuộc hòa đàm về Syria sẽ bắt đầu vào ngày 14/3 tới tại Geneva, Thụy Sỹ.

Hòa đàm Syria có là tín hiệu của hòa bình?

Hòa đàm Syria có là tín hiệu của hòa bình?

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura thông báo, cuộc hòa đàm về Syria sẽ bắt đầu vào ngày 14/3 tới tại Geneva, Thụy Sỹ.

Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang
Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang

VOV.VN - Tiến trình đàm phán hòa bình tới đây giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, có thể thảo luận vấn đề cơ chế Liên bang cho Syria.

Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang

Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang

VOV.VN - Tiến trình đàm phán hòa bình tới đây giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, có thể thảo luận vấn đề cơ chế Liên bang cho Syria.