Ngân hàng Thế giới cảnh báo nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ

VOV.VN -Việc Mỹ vỡ nợ sẽ kéo theo hậu quả cực kỳ tồi tệ với nền kinh tế toàn cầu.

Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 10/10 tiếp tục cảnh báo, việc Mỹ vỡ nợ sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Hội nghị thường niên Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Washington, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde nhấn mạnh, nếu Mỹ không gia hạn được trần nợ trước thời hạn chót ngày 17/10, thì không chỉ có nước Mỹ phải gánh chịu những thiệt hại kinh tế, mà kéo theo đó là hậu quả cực kỳ tồi tệ với toàn cầu.

Theo bà Lagarde, Quỹ Tiền tệ Quốc tế không thể “đứng yên” trước những bế tắc tài chính của Mỹ, song cũng không thể đưa ra đề xuất chính trị để giải quyết vấn đề này.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde (Ảnh: Reuters)

Điều mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế làm lúc này là chuẩn bị sự đối phó tốt nhất với tình huống xấu nhất là nền kinh tế hàng đầu thế giới bị vỡ nợ.

Bà Lagarde vẫn hy vọng rằng, sự chuẩn bị này sẽ là thừa và những cảnh báo xấu nhất sẽ không trở thành hiện thực.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết, các nước đang phát triển là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh hiện nay.

Mỹ còn chưa đầy 1 tuần nữa để giải quyết vấn đề trần nợ quốc gia 16.700 tỷ USD. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, nước Mỹ sẽ mất quyền vay nợ, nền kinh tế có thể phải hứng chịu một thảm họa nếu nước Mỹ vỡ nợ.

Không chỉ Mỹ, thời hạn ngày 17/10 cũng có thể là dấu mốc đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc khủng hoảng còn tồi tệ hơn cuộc đại suy thoái năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp đã tránh được nguy cơ vỡ nợ
Hy Lạp đã tránh được nguy cơ vỡ nợ

(VOV) -Thủ tướng Hy Lạp: “Chúng tôi có thể làm tất cả những gì có thể để nền kinh tế sớm hồi phục trở lại”.

Hy Lạp đã tránh được nguy cơ vỡ nợ

Hy Lạp đã tránh được nguy cơ vỡ nợ

(VOV) -Thủ tướng Hy Lạp: “Chúng tôi có thể làm tất cả những gì có thể để nền kinh tế sớm hồi phục trở lại”.

Síp mới chỉ hoãn được nguy cơ vỡ nợ?
Síp mới chỉ hoãn được nguy cơ vỡ nợ?

(VOV) - Sự dịch chuyển của các dòng vốn có thể sẽ đẩy nền kinh tế Síp lún sâu hơn vào suy thoái.

Síp mới chỉ hoãn được nguy cơ vỡ nợ?

Síp mới chỉ hoãn được nguy cơ vỡ nợ?

(VOV) - Sự dịch chuyển của các dòng vốn có thể sẽ đẩy nền kinh tế Síp lún sâu hơn vào suy thoái.

Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ
Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ

(VOV) - Theo “bộ ba” các nhà cho vay quốc tế, chi phí tài chính giải cứu Cộng hòa Síp đã tăng lên 23 tỷ euro từ mức 17,5 tỷ euro.

Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ

Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ

(VOV) - Theo “bộ ba” các nhà cho vay quốc tế, chi phí tài chính giải cứu Cộng hòa Síp đã tăng lên 23 tỷ euro từ mức 17,5 tỷ euro.

Bộ Tài chính Mỹ, IMF cảnh báo hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ
Bộ Tài chính Mỹ, IMF cảnh báo hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 3/10 nhận định, khả năng vỡ nợ xảy ra thì sẽ là một “thảm kịch” đối với nền kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính Mỹ, IMF cảnh báo hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ

Bộ Tài chính Mỹ, IMF cảnh báo hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 3/10 nhận định, khả năng vỡ nợ xảy ra thì sẽ là một “thảm kịch” đối với nền kinh tế vĩ mô.

Nước Mỹ trước ngưỡng vỡ nợ lịch sử
Nước Mỹ trước ngưỡng vỡ nợ lịch sử

VOV.VN - Nguy cơ Mỹ lần đầu tiên bị vỡ nợ đang lớn dần khi Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã bác bỏ khả năng tổ chức bỏ phiếu…

Nước Mỹ trước ngưỡng vỡ nợ lịch sử

Nước Mỹ trước ngưỡng vỡ nợ lịch sử

VOV.VN - Nguy cơ Mỹ lần đầu tiên bị vỡ nợ đang lớn dần khi Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã bác bỏ khả năng tổ chức bỏ phiếu…

Nước Mỹ trước nguy cơ ‘vỡ nợ’
Nước Mỹ trước nguy cơ ‘vỡ nợ’

(VOV) - Hoa Kỳ đang trong thế bế tắc tài chính do bất đồng nghiêm trọng giữa Nhà Trắng và Quốc hội, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Nước Mỹ trước nguy cơ ‘vỡ nợ’

Nước Mỹ trước nguy cơ ‘vỡ nợ’

(VOV) - Hoa Kỳ đang trong thế bế tắc tài chính do bất đồng nghiêm trọng giữa Nhà Trắng và Quốc hội, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào giữa tháng 10 tới
Chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào giữa tháng 10 tới

VOV.VN - Bộ trưởng tài chính Mỹ Jacob Lew hôm 26/8 kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng nâng trần nợ để tránh bị vỡ nợ vào tháng 10 tới.

Chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào giữa tháng 10 tới

Chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào giữa tháng 10 tới

VOV.VN - Bộ trưởng tài chính Mỹ Jacob Lew hôm 26/8 kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng nâng trần nợ để tránh bị vỡ nợ vào tháng 10 tới.

Nước Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ
Nước Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner hôm 6/20 khẳng định sẽ không tăng mức trần nợ công nếu không có những cuộc đàm phán nghiêm túc.

Nước Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ

Nước Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner hôm 6/20 khẳng định sẽ không tăng mức trần nợ công nếu không có những cuộc đàm phán nghiêm túc.

Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng
Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ mất khả năng vay mượn tài chính vào trước ngày 17/10, thời điểm chỉ còn khoảng 30 tỷ USD trong ngân sách.

Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng

Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ mất khả năng vay mượn tài chính vào trước ngày 17/10, thời điểm chỉ còn khoảng 30 tỷ USD trong ngân sách.

Hy Lạp giải tỏa nỗi lo vỡ nợ
Hy Lạp giải tỏa nỗi lo vỡ nợ

(VOV) - Thị trường châu Á và châu Âu ngay lập tức có phản ứng tích cực sau thông tin này.

Hy Lạp giải tỏa nỗi lo vỡ nợ

Hy Lạp giải tỏa nỗi lo vỡ nợ

(VOV) - Thị trường châu Á và châu Âu ngay lập tức có phản ứng tích cực sau thông tin này.