Nghị sĩ Hy Lạp ẩu đả trên truyền hình

Thành viên cấp cao của Đảng Golden Dawn ở Hy Lạp hôm 7/6 đã nổi giận hắt cốc nước rồi tát hai nữ chính trị gia ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp.

Theo Guardian, ông Kasidiaris - 31 tuổi, phát ngôn viên của Đảng Golden Dawn (Bình minh vàng) - tham gia chương trình truyền hình Chào buổi sáng cùng với 6 người khác đều là đại diện của 7 đảng từng giành ghế quốc hội hôm 6/5 vừa qua.

Buổi nói chuyện bắt đầu căng thẳng khi nữ chính trị gia Rena Dourou của Đảng Syriza cánh tả ngụ ý rằng Đảng Golden Dawn sẽ “đưa đất nước thụt lùi 500 năm” nếu được bầu trong cuộc bầu cử ngày 17/6 tới, bà cũng nhắc đến sự liên quan của ông Kasidiaris trong vụ cướp vũ khí năm 2007, ông Kasidiaris đã hắt cốc nước vào mặt bà.

Ông Kasidiaris tát bà Kanelli (Ảnh từ clip)

Ngay sau khi bà Dourou bị hắt nước, bà Liana Kanelli của Đảng KKE ném một tờ báo về phía ông và đứng dậy phản đối. Ông Kasidiaris cũng đứng dậy tát bà Kanelli ba lần.

Sau những hành động nóng nảy, ông Ilias Kasidiaris lúc đó đang ở trong phòng quay tại một studio ở Athen (Hy Lạp) đã vội vàng phá cửa và chạy trốn, người dẫn chương trình Giorgos Papadakis cho biết.

Skynews cho biết, hiện cảnh sát đã ban bố lệnh bắt đối với ông Kasidiaris, trong bối cảnh căng thẳng đang ngày càng gia tăng trước thềm các cuộc bầu cử tại đất nước này.

Các công tố viên yêu cầu cảnh sát phải tìm ra Kasidiaris và bắt giữ ông này vì cáo buộc gây ra những nguy hại nghiêm trọng cho cơ thể người khác. Đảng Golden Dawn từ chối đưa ra lời xin lỗi.

Ông Kasidiaris sẽ phải đối mặt với án 10 năm tù giam nếu bị kết tội nhưng có thể được nộp tiền thay thế.

Phát ngôn viên chính quyền chuyển tiếp Hy Lạp Dimitris Tsiodras gọi vụ tấn công là hành động “chống lại một xã hội dân chủ”.

Ông Kasidiaris hiện đang chạy trốn
Trước đó, hôm 4/6, ông Kasidiaris xuất hiện tại tòa án với cáo buộc tiếp tay cho một vụ cướp vũ trang năm 2007, trong đó một sinh viên đã bị đâm. Ông phủ nhận tất cả các cáo buộc này và phiên tòa được hoãn tới ngày 11/6.

Đảng Golden Dawn do Nikos Michaloliakos lãnh đạo, có liên quan đến một số vụ tấn công người nhập cư, các nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo. Họ phủ nhận quan hệ với phong trào phát xít mới dù mang các biểu tượng gợi nhớ đến phát xít.

Họ chỉ giành 7% số phiếu bầu tương đương 21 ghế trong quốc hội. Do không đảng nào giành đủ phiếu để lập liên minh, Hy Lạp sẽ phải trải qua một cuộc tổng tuyển cử khác vào ngày 17/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên