Ngoại trưởng 4 nước Đông Nam Á sẽ thăm Trung Quốc

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhận lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng 4 nước Đông Nam Á bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines sẽ thăm Trung Quốc từ 31/3 - 2/4.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 30/3 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đánh giá về chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng 4 nước Đông Nam Á tới Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, các quốc gia Đông Nam Á là láng giềng trên bộ và trên biển hữu hảo của Trung Quốc, là đối tác hợp tác quan trọng trong việc cùng xây dựng “Vành đai và Con đường”.

Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, luôn coi Đông Nam Á là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của nước này.

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đã thông qua các hình thức linh hoạt duy trì trao đổi cấp cao một cách mật thiết, hợp tác phát triển và phòng chống dịch giữa hai bên không ngừng đạt được các kết quả tích cực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng 4 nước Đông Nam Á một lần nữa thể hiện sự qua lại thường xuyên, tình cảm ngày càng sâu đậm giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng Đông Nam Á.  

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, nhận lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr sẽ thăm Trung Quốc từ 31/3 - 2/4./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt quốc gia lên tiếng về hành vi bất thường của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu
Hàng loạt quốc gia lên tiếng về hành vi bất thường của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Indonesia, Australia đã tăng cường gây sức ép đối với Trung Quốc sau vụ việc hơn 200 tàu của nước này tập kết bất thường xung quanh Đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND).

Hàng loạt quốc gia lên tiếng về hành vi bất thường của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

Hàng loạt quốc gia lên tiếng về hành vi bất thường của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Indonesia, Australia đã tăng cường gây sức ép đối với Trung Quốc sau vụ việc hơn 200 tàu của nước này tập kết bất thường xung quanh Đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND).

Gần gũi với Nga và Iran, Trung Quốc có thể mất cả châu Âu và Trung Đông
Gần gũi với Nga và Iran, Trung Quốc có thể mất cả châu Âu và Trung Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ với Nga và Iran trước sự trừng phạt của Mỹ và phương Tây có thể khiến ảnh hưởng của nước này ở châu Âu và Trung Đông suy giảm.

Gần gũi với Nga và Iran, Trung Quốc có thể mất cả châu Âu và Trung Đông

Gần gũi với Nga và Iran, Trung Quốc có thể mất cả châu Âu và Trung Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ với Nga và Iran trước sự trừng phạt của Mỹ và phương Tây có thể khiến ảnh hưởng của nước này ở châu Âu và Trung Đông suy giảm.

Đổi đầu tư lấy dầu mỏ: Trung Quốc và Iran bắt tay, đôi bên cùng có lợi?
Đổi đầu tư lấy dầu mỏ: Trung Quốc và Iran bắt tay, đôi bên cùng có lợi?

VOV.VN - Thỏa thuận hợp tác 25 năm “đổi đầu tư lấy dầu mỏ” giữa Trung Quốc và Iran có thể giúp Tehran thoát khỏi sự cô lập quốc tế, trong khi Bắc Kinh cũng gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông.

Đổi đầu tư lấy dầu mỏ: Trung Quốc và Iran bắt tay, đôi bên cùng có lợi?

Đổi đầu tư lấy dầu mỏ: Trung Quốc và Iran bắt tay, đôi bên cùng có lợi?

VOV.VN - Thỏa thuận hợp tác 25 năm “đổi đầu tư lấy dầu mỏ” giữa Trung Quốc và Iran có thể giúp Tehran thoát khỏi sự cô lập quốc tế, trong khi Bắc Kinh cũng gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông.