Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Saudi Arabia hỗ trợ kế hoạch chống IS

VOV.VN - Saudi Arabia là chặng dừng chân tiếp theo của Ngoại trưởng Kerry trong chuyến thăm Trung đông lần này

Hôm nay (11/9), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Saudi Arabia để gặp gỡ các lãnh đạo quốc gia Arab nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cũng như hỗ trợ về tài chính cho kế hoạch quân sự mới của Tổng thống Barack Obama, chống lại sự hoành hành của lực lượng Nhà nước Tổ chức Hồi giáo (IS). 

Saudi Arabia là chặng dừng chân tiếp theo của Ngoại trưởng Kerry trong chuyến thăm Trung đông lần này. Phát biểu trước cuộc hội đàm cuộc gặp với Hoàng tử Saudi Arabia, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng đây là cuộc họp vô cùng quan trọng: “Chúng tôi sẽ nói điều gì đó sau khi kết thúc cuộc gặp ngày hôm nay. Nhưng trước hết cho phép tôi đươc bày tỏ niềm vui khi được trở lại Saudi Arabia và hân hạnh được diện kiến Quốc vương Apdullah và Hoàng tử đã tiếp đón chúng tôi rất chu đáo và trọng thị. Tôi cho rằng, đây là cuộc gặp cực kỳ quan trọng và chúng tôi rất mong chờ vào các cuộc thảo luận với giới quan chức nước chủ nhà”.

Trong bối cảnh, lực lượng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày càng “tác oai, tác quái” ở Syria và Iraq, đặc biệt sau khi chúng hành quyết dã man hai nhà báo người Mỹ, giới quan chức Mỹ đã hoàn toàn ủng hộ một chiến lược quân sự mới của Tổng thống Obama nhằm chống lại Tổ chức Hồi giáo cực đoan. Giới chứ Mỹ lo ngại rằng, nhóm chiến binh  này sẽ xâm nhập vào nước Mỹ bất cứ lúc nào và thực hiện tấn công khủng bố giống như vụ 11/9/2001.

Chính vì vậy, chuyến đi Trung Đông này của Ngoại trưởng Mỹ được cho là tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ bên ngoài đối với việc thành lập một Liên minh chống IS. Không chỉ tìm kiếm thêm đối tác trong Thế giới Arab mà Mỹ còn đề nghị các nước này cho phép các máy bay chiến đấu của  mình được bay qua không phận.

Mỹ cho rằng, điều này giúp tăng cường sức mạnh của máy bay Mỹ tấn công vũ khí chống máy bay của IS và nếu cần thiết sẽ áp đặt một vùng cấm bay.

Trong một động thái thể hiện sự ủng hộ Mỹ, Saudi Arabia trước mắt đồng ý tổ chức việc đào tạo, huấn luyện cho một nhóm nổi dậy ở Syria do phương Tây hậu thuẫn, để sẵn sàng chiến đấu với mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS - tổ chức khủng bố “ khét tiếng” đang nắm quyền kiểm soát một phần ba lãnh thổ ở cả Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS
Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -Liên đoàn Ả- rập cũng kêu gọi các nước hợp lực và phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến với nhóm khủng bố này.

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -Liên đoàn Ả- rập cũng kêu gọi các nước hợp lực và phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến với nhóm khủng bố này.

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo
Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trước đó CNN đưa tin gia đình nạn nhân khẳng định IS đã mua lại nhà báo với giá 50.000 USD.

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trước đó CNN đưa tin gia đình nạn nhân khẳng định IS đã mua lại nhà báo với giá 50.000 USD.

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Nhằm thực hiện cam kết thành lập một liên minh quốc tế đối phó với IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ họp với người đồng cấp các quốc gia Arab tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Nhằm thực hiện cam kết thành lập một liên minh quốc tế đối phó với IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ họp với người đồng cấp các quốc gia Arab tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Mỹ cam kết đập tan năng lực gây hại của lực lượng Nhà nước Hồi giáo
Mỹ cam kết đập tan năng lực gây hại của lực lượng Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Nước Mỹ đang có những động thái quân sự mạnh mẽ sau 2 vụ chặt đầu man rợ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ cam kết đập tan năng lực gây hại của lực lượng Nhà nước Hồi giáo

Mỹ cam kết đập tan năng lực gây hại của lực lượng Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Nước Mỹ đang có những động thái quân sự mạnh mẽ sau 2 vụ chặt đầu man rợ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo
Nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngay sau vụ chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2, tổ chức IS đã tung một đoạn băng lên YouTube đe đọa lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo

Nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngay sau vụ chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2, tổ chức IS đã tung một đoạn băng lên YouTube đe đọa lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin